Quảng Ninh ra 'tối hậu thư' chống bão số 3

Thời sựThứ Hai, 15/09/2014 05:10:00 +07:00

(VTC News)- Từ sáng ngày mai (16/9) Quảng Ninh nghiêm cấm các tàu đánh bắt gần bờ, ngừng hoạt động các tàu du lịch.

(VTC News)- Từ sáng ngày mai (16/9) Quảng Ninh nghiêm cấm các tàu đánh bắt gần bờ, ngừng hoạt động của các tàu du lịch, kể cả tàu du lịch ra các tuyến đảo.  

Sáng nay (15/9), Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) có Công điện số 08 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành liên quan về phòng, chống bão Kalmaegi.  

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ sáng hôm nay (15/9) vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,4  Vĩ Độ Bắc; 118,9 Kinh Độ Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 760 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ) giật cấp 14, cấp 15.

Bão số 3, Kalmaegi, Quảng Ninh, cấm biển
Dự báo đường đi của bão Kalmaegi  

Đây là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh, còn diễn biến phức tạp, nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển, các sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 07 ngày 14/9 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Bằng mọi biện pháp chủ động liên lạc với các tàu đánh bắt xa bờ biết thông tin về diễn biến của bão số 3, yêu cầu các tàu đang hoạt động ngoài khơi khẩn trương trở về bờ hoặc vào những nơi trú tránh an toàn gần nhất, neo đậu chắc chắn tránh va đập gây chìm tàu khi bão đổ bộ.

Bão số 3, Kalmaegi, Quảng Ninh, cấm biển
Từ sáng mai, Quảng Ninh sẽ cấm tàu thuyền ra khơi 

Từ sáng ngày mai (16/9) nghiêm cấm các tàu đánh bắt gần bờ (sáng đi tối về) ra khơi, chủ động về các nơi trú tránh đã được thông báo, neo đậu chắc chắn tránh va đập gây chìm tàu. Từ chiều mai (16/9) ngừng hoạt động  các tàu du lịch, kể cả tàu du lịch ra các tuyến đảo, yêu cầu các tàu về nơi trú ẩn an toàn.

Các huyện ven biển kiểm tra ngay số hộ dân nuôi lồng bè, nhà bè kinh doanh, tổ chức sơ tán dân lên đất liền hoặc những hang động an toàn trên biển, công việc sơ tán dân yêu cầu hoàn thành trước 19 giờ ngày 16/9.

Các địa phương kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập, chủ động tiêu thoát nước đệm khi có mưa lớn để đảm bảo an toàn cho hồ chứa và đề phòng ngập úng.

Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức và nhân dân chằng chống công sở, trường học, kho tàng, nhà cửa; rà soát phương án di dân ở những vùng trũng thấp, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xấu xảy ra.

Các địa phương miền núi, các khu mỏ, khu đô thị rà soát kiểm tra các phương án phòng tránh lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt khu dân cư; chủ động sơ tán dân ở những khu vực có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban 24/24 giờ. 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn