Quảng Ninh: Quan lộ của Bí thư huyện Cô Tô vừa bị đình chỉ công tác

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 12/11/2021 18:00:00 +07:00
(VTC News) -

Trước khi bị đình chỉ công tác liên quan đơn tố cáo của công dân về hành vi cưỡng dâm, ông Lê Hùng Sơn từng giữ nhiều chức vụ ở nhiều cơ quan khác nhau.

Ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) vừa bị đình chỉ công tác, xem xét kỷ luật do có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh cũng giao tổ chức Đảng các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật chỉ đạo nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của công dân về hành vi cưỡng hiếp của ông Lê Hùng Sơn; khẩn trương vào cuộc điều tra, xem xét, sớm có kết luận cụ thể về vụ việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Ông Lê Hùng Sơn sinh ngày 3/9/1982, quê ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), trình độ Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ, Thạc sỹ kinh tế Công nghiệp.

Ngày 3/11/2020, ông Lê Hùng Sơn thôi giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh và được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quảng Ninh: Quan lộ của Bí thư huyện Cô Tô vừa bị đình chỉ công tác - 1

Ông Lê Hùng Sơn (trái) nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Cô Tô ngày 3/11/2020. (Báo Quảng Ninh)

Ngày 7/11/2020, HĐND huyện Cô Tô khóa V tổ chức Kỳ họp thứ 16 bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy Cô Tô trúng cử giữ chức Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Trước khi giữ chức Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, ông Sơn trải qua nhiều cương vị công tác.

Ông Sơn từng là cán bộ Phòng Thương mại du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh; thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Phó phòng Xây dựng cơ bản, Hàm trưởng phòng xây dựng cơ bản; Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh; Phó Bí Thư tỉnh đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh.

Nguyễn Huệ (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn