Quảng Ninh liên tiếp phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tin nhanh 24hThứ Ba, 04/08/2020 22:00:00 +07:00
(VTC News) -

Thêm nhiều người Trung Quốc vừa bị lực lượng biên phòng và lực lượng công an ở Quảng Ninh phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tối 4/8, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cho biết, lực lượng biên phòng đã phát hiện 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, lúc 22h30 ngày 3/8, tại phường Ka Long (TP Móng Cái, Quảng Ninh), tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp với lực lượng trinh sát thuộc đoàn Trinh sát miền Bắc/ Cục Trinh sát Biên phòng phát hiện, bắt giữ một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua khai thác, người này là Niu Liang (SN 1960, ở Bắc Kinh, Trung Quốc).

Quảng Ninh liên tiếp phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép - 1

Người đàn ông Trung Quốc bị lực lượng biên phòng phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ, đấu tranh làm rõ các nội dung có liên quan và báo cáo, đề nghị đưa vào khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 2/8, qua công tác rà soát, nắm tình hình người nước ngoài tại địa phương, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) phát hiện một người Trung Quốc nghi vấn nhập cảnh trái phép.

Xác định người này đang ở khu vực phố đi bộ ở phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), lực lượng chức năng mời về trạm CSGT để làm việc.

Qua khai thác, người này là Xu Fei Yue (SN 1991, quê Hà Nam, Trung Quốc). Do quen biết với 1 người Việt Nam (giới tính nữ) qua mạng xã hội Wechat, Xu Fei Yue thuê 1 người Trung Quốc tên Kim Học với giá 2.500 Nhân dân tệ để giúp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, mục đích tìm bạn quen qua mạng xã hội Wechat.

Quảng Ninh liên tiếp phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép - 2

Lực lượng chức năng kiểm tra y tế đối với Xu Fei Yue vì có hành vi nhập cảnh trái phép.

Ngày 26/7, Xu Fei Yue từ tỉnh Hà Khẩu (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch tại tỉnh Lào Cai.

Tại thời điểm làm việc, Xu Fei Yue chỉ xuất trình được 1 thẻ căn cước, 1 hộ chiếu, không có thị thực, dấu nhập cảnh. Đến 20h ngày 2/8, Xu Fei Yue được cơ quan y tế kiểm tra. Qua biện pháp test nhanh, kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hiện sức khỏe bình thường.

Hiện tại, Công an TP Hạ Long hoàn thiện hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người đàn ông này về hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh”.    

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn