Quảng Ninh, Hải Phòng lấy phiếu tín nhiệm hàng loạt lãnh đạo giữa nhiệm kỳ

Thời sựThứ Tư, 05/12/2018 07:18:00 +07:00

Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh lãnh đạo do HĐND bầu, tại kỳ họp cuối năm 2018.

Sáng nay (5/12), tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13 khai mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018), nhằm xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; bàn các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ thông qua danh sách 29 người được lấy phiếu tín nhiệm do Thường trực HĐND tỉnh trình.

Kỳ họp cũng dành thời gian cho chất vấn, trả lời chất vấn nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Đặc biệt, các đại biểu không chất vấn theo nhóm vấn đề, không lựa chọn danh sách "cứng" người ngồi "ghế nóng" mà chất vấn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành nào có nội dung liên quan đều phải trả lời khi có đại biểu chất vấn.

xequataiamnn4

Sáng 5/12, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIII khai mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018). 

Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh dự kiến thông qua 28 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, cử tri có thể tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thông qua hòm thư điện tử: [email protected].

Cũng trong sáng 5/12, tại Trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng, HĐND TP Hải Phòng khóa 15 khai mạc kỳ họp thứ 8, nhằm thảo luận, quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Thành phố năm 2019; Quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2019; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2017; Quyết định Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2019;

Kỳ họp cũng sẽ bàn, thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Thông qua tổng biên chế công chức hành chính và quyết định tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019.

Kỳ họp sẽ thảo luận, quyết định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp HĐND lần này sẽ thông qua Đề án phát triển giao thông vận tải nhằm chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) đến năm 2025; Thông qua Đề án thí điểm đường phố đi bộ tại tuyến đường hai bờ sông Tam Bạc; Chất vấn, xem xét trả lời chất vấn và báo cáo giải trình.

Đồng thời, tại kỳ họp cuối năm này, HĐND Thành phố sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND Thành phố khóa XV bầu và thực hiện một số nội dung khác.

Kỳ họp HĐND của 2 địa phương này sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 5-7/12.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn