Quảng Ninh đến Quảng Ngãi lo chống bão giật cấp 11

Thời sựThứ Tư, 15/08/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)-Ban chỉ đạo PCLB TƯ đề nghị thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh

(VTC News) – Ban chỉ đạo PCLB TƯ đề nghị thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Hướng đi của bão Kai - Tak tối 14/8 - Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV TƯ.
Ứng phó kịp thời với bão Kai - Tak, ngày 14/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (BCĐ PCLB TƯ – VP UBQG TKCN) có công điện số 31/CĐ-TW gửi Ban chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; Ban chỉ huy PCLB và TKCN các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Theo đó, BCĐ PCLB TƯ – VP UBQG TKCN cho biết, đây là cơn bão mạnh và còn có thế có diễn biến phức tạp, để chủ động đối phó với diễn biến của bão, đề nghị Ban chỉ huy PCLB và TKCN các Bộ, ngành, các tỉnh, TP thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát khỏi hoặc không đi vào khu vực ảnh hưởng của bão;

Cùng với đó, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực BCĐ PCLB TƯ – VP UBQG TKCN.

Về diễn biến của bão Lai – Tak, theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, hồi 19 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km.

Như vậy, khoảng đêm 15/8, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Đến 19 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Từ chiều 15/8, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn