Quảng Ngãi: Vợ chồng “dạy” con bằng dây điện lãnh án

Pháp luậtThứ Sáu, 15/06/2012 06:45:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì nghi ngờ con gái lấy của mình 500 ngàn đồng, cặp vợ chồng ở Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã dùng dây điện đánh đập dã man để “dạy dỗ”.

(VTC News) – Chỉ vì nghi ngờ con gái lấy của mình 500 ngàn đồng, cặp vợ chồng ở Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã dùng dây điện đánh đập dã man để “dạy dỗ”. 



Ngày 14/6, tại UBND xã Hành Trung, TAND huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã mở phiên tòa lưu động xét xử vợ chồng ông Nguyễn Mùi (SN 1953) và bà Đoàn Thị Hồng Yến (SN 1962, ở xã Hành Trung) về tội hành hạ con nuôi.


 Cặp vợ chồng này đã nhiều lần hành hạ đánh đập con nuôi

Theo cáo trạng, năm 2005, vợ chồng Mùi Yến nhận nuôi cháu Nguyễn Thục Phi. Sau một thời gian cho người khác, tháng 9/2010, vợ chồng này nhận nuôi lại cháu Phi để phụ việc gia đình.


Trong thời gian sống tại đây, cháu Phi thường xuyên bị cha mẹ nuôi đánh đập, hành hạ dã man. Đỉnh điểm là vào chiều ngày 10/2/2012, nghi ngờ cháu Phi lấy của mình 500 ngàn đồng, vợ chồng Mùi - Yến đã dùng roi, cây sắt, dây điện đánh đập tàn nhẫn cháu bé.


Hành vi tàn nhẫn của vợ chồng này bị hàng xóm tố giác và họ đã bị bắt và khởi tố ngay sau đó.


Tại tòa, vợ chồng Mùi - Yến  thừa nhận hành vi hành hạ con nuôi của mình và cúi đầu xin tòa xem xét để được hưởng mức án thấp nhất.


Tuy nhiên, xét thấy, hành vi của vợ chồng ông Mùi, bà Yến đã gây xâm hại nghiêm trọng đến thể xác và tinh thần của cháu Phi, nên HĐXX đã tuyên phạt ông Mùi 24 tháng tù giam và bà Yến 12 tháng tù giam.


Ngoài ra, cặp vợ chồng này còn phải chịu trách nhiệm bù đắp về mặt tinh thần cho cháu Thục Phi với số tiền hơn 10 triệu đồng.


Nghĩa Bình

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn