Quảng Ngãi tính mở phố đi bộ trên đảo Lý Sơn

Thời sựThứ Hai, 02/01/2017 11:20:00 +07:00

Dài 3 km, phố đi bộ dọc bờ biển có nhiều cây xanh và trung tâm mua sắm, được kỳ vọng thúc đẩy phát triển du lịch cho đảo Lý Sơn.

Ông Nguyễn Viết Vy - Bí thư huyện đảo Lý Sơn - cho biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý chủ trương nâng cấp tuyến đường cơ động dọc biển ở đảo Lý Sơn để làm phố đi bộ.

Con đường dài 3 km, từ trường THPT Lý Sơn đến cầu cảng Lý Sơn. Ngoài lối đi bộ, cảnh quan được phối cây xanh, trang trí ánh đèn lộng lẫy vào ban đêm. Xung quanh có nhiều trung tâm thương mại và trưng bày đặc sản, dịch vụ ẩm thực đặc trưng, di sản văn hoá phi vật thể...

Hoạt động thu hút khách du lịch trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Long Vương

 Hoạt động thu hút khách du lịch trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Long Vương

Theo ông Vy, phố đi bộ hoạt động sẽ thu hút khách đến Lý Sơn tham quan nhiều hơn, thúc đẩy phát triển du lịch ở địa phương. "Ngoài nuôi thuỷ sản, làm nông nghiệp, người dân có thể phát triển mô hình du lịch để phát triển bền vững, có kinh tế ổn định hơn", Bí thư huyện đảo Lý Sơn kỳ vọng.

Lý Sơn nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên, danh lam thắng cảnh đặc trưng như chùa Hang, chùa Đục, cột cờ trên đỉnh núi Thới Lới, nhà trưng bày Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, nhà cổ hàng trăm năm tuổi, nét đẹp hoang sơ ở đảo Bé... Riêng chợ Lý Sơn (xã An Vĩnh) đã hình thành chợ đêm chuyên về ẩm thực tươi sống. 

Thống kê của ngành du lịch, năm 2016 Lý Sơn đón hơn 150.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Video: Xe đạp, xe máy vẫn phóng ầm ầm trên phố đi bộ Hà Nội 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn