Quảng Ngãi: Thêm một trẻ chết vì “bệnh lạ”

Sức khỏeThứ Năm, 05/01/2012 02:31:00 +07:00

(VTC News) – Trong khi ngành y tế vẫn đang loay hoay tìm nguyên nhân thì “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi tiếp tục diễn biến phức tạp và vừa có thêm một bệnh nhân tử vong

(VTC News) – Trong khi ngành y tế vẫn đang loay hoay tìm nguyên nhân thì “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi tiếp tục diễn biến phức tạp và vừa có thêm một bệnh nhân tử vong.

Sáng 5/1, đại diện Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận, đã có thêm một trường hợp tử vong do “bệnh lạ”. Đó là cháu Phạm Văn Thuận (4 tuổi), xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ.


Ngày 31/12/2011, cháu Thuận được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng rối loạn chức năng gan, dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, lở loét. Sau đó, được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng và đã tử vong sau một ngày đêm điều trị tại đây.


Được biết, đây là trường hợp thứ 2 đã chết vì “bệnh lạ”. Trước đó, một em bé dưới 10 tuổi mắc bệnh và chết với chẩn đoán suy đa phủ tạng nghi nhiễm độc.


Theo thống kê đến chiều 4/1, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 98 bệnh nhân mắc “bệnh lạ”, trong đó có 25 trẻ em. Điểm đặc biệt của các bệnh này là các vết loét trên cơ thể bệnh nhân đã không dừng lại ở lòng bàn tay, bàn chân mà lan sang miệng, lưng, bụng…


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn