Quảng Ngãi sẵn sàng di dời hàng vạn người trước khi bão số 6 đổ bộ

Thời sựThứ Sáu, 08/11/2019 21:25:00 +07:00

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 6, tỉnh Quảng Ngãi lên phương án sẵn sàng di dời hàng vạn người tại huyện đảo Lý Sơn và Đức Phổ.

Chiều 8/11, ông Nguyễn Tăng Bính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp triển khai các phương án ứng phó với bão số 6.

Theo đó, để ứng phó với diễn biến của bão số 6 và mưa lũ, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi xây dựng phương án di dời hàng vạn người dân vùng xung yếu, nguy cơ ảnh hưởng của bão và lũ sau bão đến nơi an toàn.

quang-ngai (2)

 Quảng Ngãi sẵn sàng di dời hàng vạn người dân vì bão số 6.

Cụ thể, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thành lập 2 Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện đảo Lý Sơn và huyện Đức Phổ.

Dự kiến khi có tình huống khẩn cấp, huyện đảo Lý Sơn sẽ tổ chức di dời hơn 3.600 hộ, trên 13.600 nhân khẩu; huyện Đức Phổ sẽ tổ chức di dời 1.157 hộ, trên 4.000 nhân khẩu.

Địa điểm di dời, sơ tán được xác định là trụ sở UBND các xã, trường học, nhà kiên cố.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng lên phương án di dời hơn 8.100 hộ, hơn 28.600 nhân khẩu nằm trong khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nước ngập sâu và sạt lở đất.

quang-ngai (1)

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đang tiếp tục hướng dẫn các tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn.

Đối với các tàu thuyền trên biển, hiện nay, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các huyện ven biển tiếp tục duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú, neo đậu an toàn.

Riêng 11 phương tiện ở vùng biển Philippins, có 4 phương tiện cập vào neo đậu, 7 phương tiện tiếp tục được hướng dẫn để tìm nơi tránh, trú an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 10h ngày 8/11, tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h ngày 9/11, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

bao-so-6-chieu-8-14073910 3

 Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão. (Ảnh: TTKTTVQG) 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 10h ngày 10/11, tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Campuchia. 

Bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7-8m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa).

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn