Quảng Ngãi, Bình Định cho học sinh nghỉ để tránh bão số 5

Thời sựThứ Tư, 30/10/2019 14:00:00 +07:00

Ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định quyết định cho toàn bộ hoc sinh nghỉ từ chiều 30/10 trước thông tin bão số 5 sắp đổ bộ đất liền.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định ban hành công văn khẩn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh thông báo cho học sinh nghỉ học từ chiều 30/10 đến hết ngày 31/10 nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng do mưa, lũ, gió lốc.

bao-so-5

 Để bảo đảm an toàn khi bão đến, Quảng Ngãi hoc học sinh nghỉ từ chiều 30/10. (Ảnh tư liệu)

Từ ngày 1/11, tùy theo tình hình diễn diến mưa, lũ tại địa phương, các đơn vị chủ động thông báo cho học sinh nghỉ và có kế hoạch học bù.

Sở cũng yêu cầu các trường rà soát, kiểm tra, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản; phân công cán bộ, bộ phận có liên quan trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động phòng tránh.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, 16h ngày 30/10, vị trí tâm bão số 5 sẽ ở trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi, Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trên toàn tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định sẽ có mưa to đến rất to. Các sông sẽ xuất hiện lũ ở mức báo động 3 và trên báo động 3, xuất hiện lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

THANH BA- THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn