Quảng Nam: Khởi tố mẹ chồng cùng con dâu tưới xăng, đốt cô gái giữa đường

Bản tin 113Thứ Năm, 09/02/2023 12:26:01 +07:00
(VTC News) -

Người phụ nữ cùng mẹ chồng tưới xăng, đốt cô gái giữa đường vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) và Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi, mẹ chồng Phượng, cùng trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Quảng Nam: Khởi tố mẹ chồng cùng con dâu tưới xăng, đốt cô gái giữa đường - 1

D. bị bỏng nặng sau khi bị tưới xăng, châm lửa đốt (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Diễm Phượng cho rằng Đ.T.M.D. (28 tuổi, trú phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có quan hệ tình cảm với chồng mình là N.V.H.

Khoảng 8h15 ngày 26/1, Phượng cùng với bà Đặng Thị Thống Nhất phát hiện H. đang cõng D. di chuyển trên đường ở khối phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

Tại đây, Phượng đã dùng xăng chứa trong chai nước loại 1,5 lít tưới vào người D. rồi châm lửa đốt.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương phối hợp dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình An trong tình trạng bị bỏng nặng, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, chị D. nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng đầu, mặt, cổ.

“Tình trạng bỏng nặng đến khoảng 35%, bệnh nhân được mở khí quản và nằm điều trị tại phòng hồi sức”, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết.

Theo luật sư, việc Phượng và bà Nhất dùng xăng đốt chị D. có dấu hiệu của tội Giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Người thực hiện hành vi giết người bằng hình thức đổ xăng đốt trong những tình huống như vậy có thể sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, sử dụng phương tiện có thể làm chết nhiều người...

Nếu trường hợp nạn nhân không qua khỏi, nghi phạm có thể đối mặt với khung hình cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Còn với trường hợp nạn nhân được cứu sống, hình phạt có thể đến 20 năm tù.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn