Thi công đường cao tốc, nhiều nhà dân nứt toác

Thời sựThứ Sáu, 02/06/2017 12:04:00 +07:00

Trước việc thi công đường cao tốc làm nứt nhà dân ở huyện Phú Ninh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ đầu tư kiểm đếm thiệt hại và bồi thường đầy đủ.

Chiều 1/6, tỉnh Quảng Nam làm việc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để giải quyết những vướng mắc trong thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa phương này.

Ông Nguyễn Đạo, Phó chủ tịch huyện Phú Ninh cho hay, quá trình thi công đường cao tốc rung chấn đã gây nứt hơn 200 nhà dân. Nhà thầu mời đơn vị bảo hiểm vào kiểm định các hộ dân bị ảnh hưởng, tuy nhiên mức đền bù thấp nên người dân chưa thấp thuận; không ít lần người dân địa phương chặn xe ngăn cản thi công.

quang-nam-de-nghi-don-vi-xay-cao-toc-lam-nut-nha-dan-den-bu-day-du

Tường nhà người dân huyện Phú Ninh bị nứt do thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. (Ảnh: Đắc Thành)

Ông Trần Đình Tùng - Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho rằng, thi công nứt nhà dân là trách nhiệm của chủ đầu tư, cần phải bồi thường cho những người bị ảnh hưởng. “Bảo hiểm thì lúc nào cũng muốn chi trả ít, do vậy để kiểm đếm đầy đủ cần có một đơn vị độc lập”, ông Tùng nói.

Đồng ý với quan điểm trên, ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Phú Ninh tham gia trong quá trình doanh nghiệp thẩm định đền bù nhà nứt cho người dân. “Trường hợp bà con không đồng ý phương án đền bù do doanh nghiệp đưa ra thì sẽ mời đơn vị tư vấn độc lập thực hiện”, ông Toàn nói.

quang-nam-de-nghi-don-vi-xay-cao-toc-lam-nut-nha-dan-den-bu-day-du-1

Tường nhà của ông Trần Quốc Ngọc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh sập đổ khi máy lu thi công đường rung lắc quá mạnh. (Ảnh: Đắc Thành)

Ông Hoàng Việt Hưng, Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đề nghị địa phương quan tâm, vận động các hộ dân không cản trở thi công, và cam kết cùng địa phương giải quyết với "chính sách tốt nhất cho người dân".

Video: Nguyên nhân nhà dân bị nứt, lún bất thường ở Đà Lạt

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đề xuất quá trình kiểm đếm nhà nứt cần có sự tham gia của chính quyền cùng công ty bảo hiểm và chủ đầu tư. “Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề trong tháng này”, ông Hưng nói.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn