Quảng Nam bác thông tin người dân đang cách ly trốn về nhà

Tin nóngThứ Bảy, 14/03/2020 22:51:00 +07:00
(VTC News) -

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam khẳng định không có chuyện người dân đang thuộc diện cách ly bỏ trốn về nhà.

Tối 14/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam phát đi thông báo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trả lời câu hỏi của báo chí về trường hợp xuất hiện triệu chứng sốt cao, ho nặng và đang thuộc diện cách ly nhưng trốn về nhà ở thôn 1, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên vào lúc 18h ngày 13/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam khẳng định hoàn toàn không có sự việc này.

Quảng Nam bác thông tin người dân đang cách ly trốn về nhà - 1

Quảng Nam bác thông tin người dân đang cách ly trốn về nhà.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, tại xã Duy Vinh có trường hợp P.T.V. (SN 1988), nhân viên làm việc tại nhà hàng H.H. - nơi ca thứ 31 ở Việt Nam nhiễm Covid-19 ghé đến ăn trưa ngày 6/3.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên đến nhà và đưa V. về đơn vị lúc 17h ngày 13/3 trong tình trạng sốt, ho. Chị V. hợp tác rất tốt với cơ quan y tế trong thời gian cách ly.

Đến sáng nay (14/3), chị V. đã hết sốt và được lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm lúc 14h cùng ngày.

Được biết, Quảng Nam đang triển khai 2 khu cách ly tập trung gồm: Phân hiệu trường cán bộ Nông dân (TP Hội An) và Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Theo thống kê của ngành y tế Quảng Nam, từ ngày 8-14/3, địa phương này thực hiện 217 mẫu xét nghiệm, trong đó 2 mẫu dương tính (cả hai trường hợp đều là du khách nước ngoài), 176 mẫu âm tính và 39 mẫu đang chờ kết quả.

Video: Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn