Quang Lê ‘chữa thẹn’ chuyện mình bị mập lên

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 13/03/2016 09:58:00 +07:00

Quang Lê khiến khán giả thư giãn với những câu chuyện dí dỏm và không quên chữa thẹn với khán giả về câu chuyện mình bị mập lên.

(VTC News) - Quang Lê khiến khán giả “thư giãn” với những câu chuyện dí dỏm và không quên “chữa thẹn” với khán giả về câu chuyện mình bị mập lên.

Tối qua, đêm nhạc vinh danh các nhạc phẩm, sự nghiệp của hai cố nhạc sĩ tài hoa Anh Bằng - Trần Thiện Thanh đã diễn ra tại Nhà hát lớn, thu hút đông đảo người yêu nhạc Hà Nội tới thưởng thức. Chương trình nằm trong chuỗi chương trình “Vàng son một thuở” vinh danh những giá trị “vàng son” trong âm nhạc.

Quang Lê vốn nổi tiếng với các ca khúc của Trần Thiện Thanh, anh tiết lộ lần này không chỉ anh được hát vinh danh Trần Thiện Thanh mà từ khi về nước đến nay, đây chính là lần đầu tiên anh được đứng trên sân khấu Nhà hát lớn.
uang Lê còn khiến khán giả “thư giãn” với những câu chuyện dí dỏm.
Quang Lê còn khiến khán giả “thư giãn” với những câu chuyện dí dỏm. 
Quang Lê kể: “Hồi chiều đến đây tập nhạc, Quang Lê cứ nhìn tới nhìn lui nhà hát, thấy kiến trúc của nhà hát quá tuyệt vời, và đây là lần đầu tiên Quang Lê có vinh dự đứng trên sân khấu ấm cúng mà lộng lẫy như thế này của Nhà hát lớn để hát cho quý vị nghe”.


Không chỉ “đốn tim” khán giả bằng giọng hát ngọt lịm, Quang Lê còn khiến khán giả “thư giãn” với những câu chuyện dí dỏm. Anh không quên “chữa thẹn” với khán giả về câu chuyện mình bị mập lên rằng do đồ ăn Hà Nội ngon, sáng ăn phở cuốn, phở trộn, chả ngan, trưa ăn các loại bún mọc, bún chả, tối ăn bánh giò…. Nên thân hình cứ thế mà mập ra.

Cũng vì mập nên chưa dám làm liveshow vì làm liveshow phải thay nhiều quần áo, nên Quang Lê hứa sẽ giảm 10kg để làm liveshow trong thời gian tới đây. Anh cũng kể, cách đây mấy năm, anh đi hát ở Mỹ, có một khán gỉa gửi giấy yêu cầu anh hát một ca khúc, hát xong Quang Lê quên chưa hát ca khúc yêu cầu và xách va li toan đi về.

Người khán giả đó chặn anh lại, nói anh hát để tặng mẹ anh, vì mẹ anh năm nay đã 85 tuổi không biết khi nào mới lại đươc nghe Quang Lê hát. Thế là Quang Lê tức tốc trở lại sân khấu và hát ca khúc yêu cầu “Chuyện hẹn hò” của Trần Thiện Thanh cho bà cụ 85 tuổi.
Lần đầu Quang Lê song ca cùng học trò Thuý Huyền ca khúc “Lâu đài tình ái”, cô gái bước ra từ cuộc thi solo bolero mùa 2
Lần đầu Quang Lê song ca cùng học trò Thuý Huyền ca khúc “Lâu đài tình ái”, cô gái bước ra từ cuộc thi solo bolero mùa 2 
Nhạc Trần Thiện Thanh đã gắn bó với sự nghiệp âm nhạc của Quang Lê như thế. Trên sân khấu “Lâu đài tình ái”, Quang Lê đã thể hiện rất nhiều “hit” của Trần Thiện Thanh đồng thời cũng là “hit” của anh.

Lần đầu Quang Lê song ca cùng học trò Thuý Huyền ca khúc “Lâu đài tình ái”, cô gái bước ra từ cuộc thi solo bolero mùa 2, người mà Quang Lê nói bị ấn tượng bởi đôi mắt buồn ướt át, buồn đến nỗi khi nói chuyện vui mà ánh mắt vẫn buồn. Và anh kết luận: “Đàn ông thường bị chinh phục bởi đôi mắt đẹp của người con gái”.

Đêm nhạc được chia thành 2 phần: vinh danh Trần Thiện Thanh và vinh danh nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng. Nhạc Trần Thiện Thanh là những tình cảm dạt dào, da diết của những câu chuyện tình yêu, thì nhạc Anh Bằng dẫu trầm tư hơn, khắc khoải hơn với phần lớn là câu chuyện nhân tình thế thái, dẫu là những sắc thái khác nhau nhưng các nhạc phẩm đều mang màu sắc lãng mạn. Chính vì vậy, đạo diễn, nhạc sĩ Nguyễn Quang đã đưa khán giả chìm đắm trong những không gian mơ mộng, dịu êm, và đầy những man mác hoài niệm…

Đặc biệt, sân khấu không chỉ dựng theo âm nhạc, mà còn theo tính cách của hai vị nhạc sĩ. Trước đây, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là người khai sinh ra cách dàn dựng bài hát theo lối nhạc kịch tại Sài Gòn, thì hình ảnh đó đã “sống lại” trên sân khấu “Lâu đài tình ái” với những màn nhạc kịch thú vị, hấp dẫn khán giả, cùng các liên khúc: Gặp nhau làm ngơ (Nguyên Vũ), Mùa đông của anh (Nguyên Vũ- Ngọc Châm), Chờ đông (Bách Nguyễn)… qua câu chuyện của chàng trai mới chớm vào tình yêu đến khi muốn tỏ lời yêu nồng thắm.

Ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mở màn cho chương trình “Gặp nhau làm ngơ” đã được Nguyên Vũ thể hiện sôi động với hình ảnh một chàng học trò thầm yêu một cô gái, màn song ca giữa anh và ca sĩ Ngọc Châm “Mùa đông của anh” cũng được diễn ăn ý, ngọt ngào của những bước trưởng thành trong tình yêu. Đã lâu không xuất hiện trên sân khấu Hà Nội, Nguyên Vũ được khán giả Hà Nội khen tấm tắc là vẫn giữ phong độ tốt.

Sở hữu hàng loạt ca khúc đi cùng năm tháng, nhạc Trần Thiện Thanh dường như đã “ăn” vào tâm thức của người nghe nhạc trữ tình, lãng mạn.

Hàng loạt ca khúc lừng lẫy của ông gắn với nhiều thế hệ người nghe nhạc như “Đám cưới đầu xuân” (Hồng Mơ), Hoa học trò (Đức Long), “Tình đầu tình cuối” (Tuấn Hiệp - Minh Thu), Hàn Mặc Tử, Chuyện hẹn hò, Lâu đài tình ái (Quang Lê), đã khiến khán giả nức lòng.
Khánh Hà hát vinh danh Trần Thiện Thanh và Anh Bằng
Khánh Hà hát vinh danh Trần Thiện Thanh và Anh Bằng 
Với phần vinh danh nhạc Trần Thiện Thanh, Khánh Hà đã thể hiện hai ca khúc nổi tiếng “Trên đỉnh mùa đông” và “Bảy ngày đợi mong”.

Khá bất ngờ khi câu chuyện về chị được MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng chia sẻ, đó chính là trước đây Khánh Hà thường cùng các anh chị em trong gia đình hát nhạc nước ngoài, nhưng bỗng có một ngày chị mặc áo dài xanh và hát “Bảy ngày đợi mong”, chính thức bước sang sân khấu nhạc Việt Nam.

Khánh Hà nói, lần đứng trên sân khấu này của chị là mối duyên lớn, không chỉ là duyên với các nhạc sĩ đã có những nhạc phẩm giúp sự nghiệp của chị thành công mà còn là giúp chị được đứng trên sân khấu Nhà hát lớn mà chị ao ước. Khánh Hà tâm tình: “Khánh Hà đã nghe nói nhiều rồi, biết khán giả ngồi ở khán phòng này rất khó tính, khó hơn ở nhiều sân khấu khác, chính vì vậy, hôm nay Khánh Hà sẽ cố gắng hát thật tốt để hài lòng quý vị”.

Với nhạc Anh Bằng dường như là quá đỗi quen thuộc với giọng hát của Khánh Hà qua “Nỗi lòng người đi”, “Hạnh phúc lang thang”…

Tuy nhiên, trên sân khấu vinh danh ông, Khánh Hà cũng đã hát một số “hit” của anh trai Tuấn Ngọc như “Khúc Thuỵ du” và đã nhận được những tràng pháo tay không dừng lại của khán giả. 64 tuổi có lẻ, Khánh Hà làm khán giả xuýt xoa vì giọng hát ngày càng nồng, càng cháy bỏng, sâu thẳm, vì người phụ nữ ấy vẫn thật rực lửa, gợi cảm bất chấp thời gian.
Khánh Hà khoe khuôn ngực cực kỳ gơi cảm, vòng eo nhỏ nhắn, vóc dáng thon gọn
Khánh Hà khoe khuôn ngực gợi cảm, vòng eo nhỏ nhắn, vóc dáng thon gọn 
Thay 2 bộ đồ trên sân khấu, đều khoe khuôn ngực cực kỳ gơi cảm, vòng eo nhỏ nhắn, vóc dáng thon gọn, Khánh Hà luôn đưa khán giả hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Đặc biệt, chị cũng tiết lộ, trên sân khấu này, là lần đầu tiên chị hát “Anh còn nợ em”, cũng là một hit của Tuấn Ngọc, chị nói ca khúc tuyệt vời này chưa ca sĩ nào “bỏ qua”, nhưng với chị đến giờ chị mới hát lần đầu trên sân khấu.

Quang Lê cũng đóng góp vào phần vinh danh nhạc sĩ Anh Bằng với các ca khúc nổi tiếng của ông như: Sầu lẻ bóng, Trúc đào… Dẫu hát không nhiều nhạc Anh Bằng, nhưng hai ca khúc này cũng là những ca khúc nổi tiếng gắn với sự ngiệp Quang Lê.

Cũng với cách dàn dựng kiểu nhạc kịch, một loạt tác phẩm của Anh Bằng như Đêm Vũ  trường (Tuấn Phương), Tăng gô dĩ vãng (Hồng Mơ)… đã như đưa khán giả trở lại những hoài niệm xưa trong ký ức của từng nhạc phẩm.

Tuấn Hiệp với “Linh hồn tượng đá”, Ngọc Châm với “Người thợ săn và đàn chim nhỏ”, Minh Thu với “Anh còn yêu em”… đều là những giọng hát sâu thẳm, da diết đưa khán giả chìm đắm trong những xúc cảm về tình yêu, tình đời của nhạc sĩ Anh Bằng.


Khá bất ngờ trong đêm nhạc có sự xuất hiện của kiện tướng dance sport Mỹ An với ca khúc cũng rất đặc biệt của Anh Bằng, đó là nhạc phẩm mà ông viết lời Việt cho một tác phẩm kinh điển El Soclo với tựa Việt “Tình yêu như mũi tên”, đã được Mỹ An thể hiện rất thành công.

Với hình ảnh cổ điển, những bước nhảy điệu nghệ, Mỹ An cũng đã trưởng thành hơn trong giọng hát, khi cô thành công với ca khúc không hề dễ hát này.

Cuộc đời, sự nghiệp, tâm tư của hai vị nhạc sĩ Anh Bằng và Trần Thiện Thanh đã được kể nhẹ nhàng, sâu lắng qua những nhạc phẩm nổi tiếng của họ, để lại những dư âm khó quên với khán giả của đêm diễn.

Một lâu đài tình ái đã được xây khá trọn vẹn về cả mặt hình ảnh và âm nhạc, để thấy được sự đóng góp lớn lao của hai nhạc sĩ trong nền âm nhạc Việt Nam. Nữ ca sĩ Ngọc Châm, chủ nhiệm chuỗi chương trình Vàng son một thuở cho biết, vinh danh nhạc sĩ cũng chính là mục đích, là sự biết ơn của những người đi hát đối với các nhạc sĩ luôn âm thầm ở phía sau sự nghiệp của họ.

Trong tháng 4 tới, “Vàng son một thuở” sẽ thực hiện một đêm gala hoành tráng với những tên tuổi âm nhạc lớn của nền âm nhạc Việt Nam cùng những ca khúc đúng nghĩa “vàng son”.

M.Hoài
Bình luận
vtcnews.vn