Quang Hải và Văn Quyết bất lực, Hà Nội FC thua trắng SHB Đà Nẵng

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 02/04/2021 19:00:43 +07:00
(VTC News) -

Được đánh giá cao hơn về đẳng cấp và kinh nghiệm, nhưng Hà Nội FC đã bại trận với tỷ số 0-2 trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng.

Trước trận gặp SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC nhận tin tiền đạo Geovane Magno dính chấn thương, không thể thi đấu ở vòng 7 V-League. Trước đó, đội bóng Thủ đô đã mất Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Bruno Cunha vì các lý do khác nhau. Khủng hoảng lực lượng khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải để Nguyễn Thành Chung đá ở vị trí tiền đạo.

Đội hình tan tác vì chấn thương của Hà Nội FC không thể chơi bóng mạch lạc trên sân SHB Đà Nẵng. Đội khách không thể tổ chức pha tấn công có nét nào trong nửa đầu hiệp 1, trong khi hàng thủ lại để lộ nhiều khoảng trống.

Quang Hải và Văn Quyết bất lực, Hà Nội FC thua trắng SHB Đà Nẵng - 1

Đặng Anh Tuấn (áo cam) có trận đấu xuất sắc. 

Phút 19, Rafaelson chọc khe thông minh cho Đặng Anh Tuấn băng xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Bùi Tấn Trường. Hàng thủ Hà Nội FC để Rafaelson thoải mái đi bóng và không để ý đến Anh Tuấn đang âm thầm xâm nhập để phá bẫy việt vị. Đây là trận thứ 3 liên tiếp, đội bóng Thủ đô để đối thủ chọc thủng lưới.

Hà Nội FC tràn lên sau bàn thua, nhưng Đà Nẵng vẫn là đội có nhiều cơ hội hơn nhờ lối chơi phòng ngự phản công hợp lý. Phút 37, Moses Oloya nhả bóng thuận lợi cho Nguyễn Văn Quyết ở tình huống sát vòng 16m50, song cú sút của đội trưởng Hà Nội FC lại đi thiếu chính xác.

Hà Nội FC có không ít cơ hội tiếp cận cầu môn Đà Nẵng, dù vậy, các tiền đạo lại xử lý rườm rà, thiếu chính xác trước hàng thủ đông đảo của đội chủ nhà. Cuối hiệp 1, Bùi Hoàng Việt Anh nhận thẻ vàng sau pha đạp thẳng vào bụng tiền đạo Pape Ibou Kebe của Đà Nẵng. May mắn cho Hà Nội FC khi Việt Anh không bị truất quyền thi đấu.

Quang Hải và Văn Quyết bất lực, Hà Nội FC thua trắng SHB Đà Nẵng - 2

Văn Quyết bị kèm sát. 

Hà Nội FC tăng cường sức ép sau giờ nghỉ. Phút 51, Nguyễn Quang Hải đánh gót điệu nghệ, nhưng Thành Chung không khống chế bóng đủ tốt để vượt qua áp lực của hậu vệ Đà Nẵng.

Thành Chung cũng là điểm yếu của Hà Nội FC ở trận này. Cầu thủ mang áo số 16 không có kỹ năng của tiền đạo, dẫn đến những đường chuyền hướng đến anh thường rơi vào ngõ cụt. 

Hà Nội FC vừa không hay, vừa... không may. Phút 69, Đà Nẵng phản công với Nguyễn Thanh Hải băng lên ở cánh phải. Quả đưa bóng vào của Thanh Hải đập người Trần Văn Kiên đổi hướng, khiến thủ môn Bùi Tấn Trường bay người sai hướng. 2-0 cho Đà Nẵng.

Đây là tình huống đánh sập nhuệ khí thi đấu của Hà Nội FC. Trong khoảng thời gian còn lại, Đà Nẵng suýt có bàn nâng tỷ số lên 3-0 khi Rafaelson đánh đầu hiểm hóc, tuy nhiên, Tấn Trường đã bay người xuất sắc để cứu thua. 

Đánh bại Hà Nội FC 2-0, SHB Đà Nẵng có 15 điểm sau 7 trận, tạm vươn lên ngôi đầu V-League khi hơn HAGL 2 điểm. Trong khi đó, Hà Nội FC chôn chân ở vị trí thứ 6 và có nguy cơ tụt sâu hơn nữa nếu các đội phía sau giành điểm ở vòng này. 

Tỷ số chung cuộc: SHB Đà Nẵng 2-0 Hà Nội FC (Anh Tuấn 19', Văn Kiên phản lưới 69') 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn