Quang Hải: 'Luôn khát khao khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam'

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 16/12/2022 18:10:43 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tập buổi đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam sau khi trở về từ Pau FC.

"Tôi luôn khát khao được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Đó là mong muốn của bản thân tôi. Do vậy tôi đã có cuộc nói chuyện để tìm ra tiếng nói chung với CLB trong chuyện này, để giờ có mặt ở đây cống hiến cho đội tuyển Việt Nam", Quang Hải trả lời phỏng vấn trong ngày đầu tiên trở lại tập luyện ở đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ sinh năm 1997 trao đổi với Pau FC về nguyện vọng tham dự AFF Cup 2022 trong màu áo đội tuyển Việt Nam và được CLB chủ quản cho phép. Quang Hải từ Pháp về đến Việt Nam hôm qua (15/12) và kịp góp mặt trong một buổi tập cùng đội tuyển trước khi lên đường sang Lào chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng bảng AFF Cup 2022.

Quang Hải: 'Luôn khát khao khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam' - 1

Quang Hải tập buổi đầu tiên với đội tuyển Việt Nam.

Trong khoảng một tháng qua, Pau FC không thi đấu do giải Ligue 2 tạm nghỉ. Dù vậy, Quang Hải không thể về tập trung đội tuyển quốc gia sớm hơn do phải tham gia chuyến tâp huấn tại Thụy Sỹ. Tại đây, anh đã tập luyện duy trì thể lực với HLV riêng.

"Đó là quãng thời gian CLB nghỉ thi đấu nên cá nhân tôi đã tận dụng để để sung những điều còn thiếu, chủ yếu là thể lực và chế độ dinh dưỡng. Tôi có HLV riêng và tập theo giáo án của CLB để có thể đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện. Hiện tại tôi cảm thấy rất tốt và sẵn sàng cho AFF Cup 2022", Quang Hải nói.

Sáng mai (17/12), đội tuyển Việt Nam lên đường sang Lào và có 4 ngày chuẩn bị cho trận ra quân tại AFF Cup 2022. Ở giải đấu năm 2018, HLV Park Hang Seo và các học trò cũng khởi đầu hành trình AFF Cup bằng trận đấu với LÀo trên sân khách (thắng 3-0).

“Không chỉ cá nhân tôi và tất cả cầu thủ trong đội đều quyết tâm đạt được thành tích cao nhất. Đó là món quà tri ân cho HLV Park Hang Seo”, Quang Hải phát biểu.

"Các cầu thủ phải luôn luôn phải chuẩn bị, phải thích ứng nhanh và biết cách để đáp ứng chuyên môn từng trận đấu. Thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa biết đội tuyển Lào sẽ thi đấu với chiến thuật như thế nào, nhưng mình phải chuẩn bị mọi tình huống trên sân. Ban huấn luyện sẽ có phương án chiến thuật, mỗi cá nhân cũng cần tìm hiểu để tự biết cách ứng phó với mọi hoàn cảnh”.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn