Quang Hải không còn khát khao chinh phục?

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 25/01/2022 08:27:55 +07:00

Ở lại CLB Hà Nội là lựa chọn an toàn, nhưng khó có thể tạo nên bước đột phá về chuyên môn của Nguyễn Quang Hải.

Hợp đồng của Quang Hải và CLB Hà Nội sắp đáo hạn, và quá trình đàm phán giữa đôi bên diễn ra suốt thời gian qua. Trả lời báo chí mới đây, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần thể thao T&T Nguyễn Quốc Hội cho biết, tạm thời việc đàm phán dừng lại do Quang Hải đang tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Australia và Trung Quốc tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, Quang Hải gần như chắc chắn sẽ ở lại CLB Hà Nội. Đôi bên gần như đã thống nhất các điều khoản và hợp đồng chỉ còn cách 1 chữ ký cùng thời điểm công bố chính thức.

Quang Hải không còn khát khao chinh phục? - 1

Ở lại CLB Hà Nội, chơi bóng tại V-League là lựa chọn an toàn của Quang Hải. 

Trên thực tế đây là diễn biến không mấy bất ngờ bởi đối với CLB Hà Nội, Quang Hải là cầu thủ không thể thay thế. Bầu Hiển từng chấp thuận để Đoàn Văn Hậu tìm cơ hội ở SC Heerenveen nhưng với Quang Hải, dù nhiều đội bóng nước ngoài đánh tiếng, anh rốt cuộc vẫn ở lại sân Hàng Đẫy.

Lần hiếm hoi Quang Hải thực sự có cơ hội xuất ngoại cách đây đã khá lâu, khi thông qua một kênh trung gian, đội bóng Tây Ban Nha, Deportivo Alaves đã xúc tiến để đưa tiền vệ sinh năm 1997 qua La Liga. Anh sẽ có thời gian ngắn trải nghiệm bóng đá đỉnh cao Tây Ban Nha, cùng cơ hội ở lại nếu thể hiện được năng lực chuyên môn. Đại diện La Liga từng đánh giá rất cao kỹ thuật cũng như tư duy chơi bóng của Quang Hải. Nhưng rốt cuộc thương vụ này không thành do các bên không đạt được sự đồng thuận.

Sau AFF Cup 2020, Quang Hải tiếp tục trở thành mục tiêu của một số đội bóng nước ngoài như thông tin trên truyền thông. Dù vậy, một đại diện CLB Hà Nội khẳng định chưa làm việc trực tiếp với đội bóng nào. Đội chủ sân Hàng Đẫy có nhiều lý do để giữ chân Quang Hải, bởi vai trò về chuyên môn cũng như sức hút với các CĐV.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, việc Quang Hải lựa chọn ở lại CLB Hà Nội cũng cho thấy, anh chưa có khát vọng đủ lớn để tìm kiếm những thử thách mới, nâng tầm bản thân. Không phải ngẫu nhiên giới hâm mộ bóng đá Việt Nam thời gian qua luôn so sánh Quang Hải với ngôi sao tuyển Thái, Chanathip Songkrasin. Bỏ lại vị trí số 1 ở bóng đá Thái Lan, Chanathip đã qua J-League để thử sức và lập tức gặt hái thành công. Màn trình diễn của Chanathip ở AFF Cup 2020, đặc biệt trong 2 trận đấu với đội tuyển Việt Nam chắc chắn không khỏi khiến giới hâm mộ bóng đá Việt nghĩ tới Quang Hải.

Rõ ràng những phẩm chất cá nhân của Quang Hải không thua kém so với đồng nghiệp Thái Lan. Anh cũng là người chơi nổi bật nhất trong 2 trận đấu của Việt Nam với Thái Lan ở AFF Cup 2020. Nhưng việc thiếu các vệ tinh xuất sắc khiến Quang Hải không thể toả sáng như Chanathip. Việc được chơi bóng ở môi trường đỉnh cao châu Á như J-League cũng khiến Chanathip trở nên hoàn thiện hơn.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Mano Polking từng có một thời gian dẫn dắt CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh. Sau khi đánh bại đội tuyển Việt Nam đoạt ngôi vô địch AFF Cup, ông Mano Polking cũng cho rằng V-League có chất lượng chưa tốt bằng Thai-League và để nâng tầm, các cầu thủ lớn của Việt Nam như Quang Hải nên ra nước ngoài thi đấu. Đấy chắc chắn không phải nhận xét thiếu cơ sở.

So với các giải đấu châu lục, V-League chưa thể so bì nên khó có thể là môi trường tạo thêm bước đột phá cho Quang Hải và những cầu thủ hàng đầu Việt Nam hiện nay.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp