Quang Hải hay nhất Đông Nam Á, không thiếu cửa thi đấu ở Tây Ban Nha

Thể thaoThứ Hai, 18/11/2019 15:37:00 +07:00

Quang Hải có đủ điều kiện chuyển sang thi đấu tại La Liga chứ không bị hạn chế bởi những điều luật phức tạp như Ngoại hạng Anh.

Sáng nay, HLV Park Hang Seo đích thân tiết lộ Quang Hải được CLB tại La Liga theo đuổi. So với những quy định nghiêm ngặt tại giải Ngoại hạng Anh, giải đấu ở Tây Ban Nha hoàn toàn rộng mở cho cầu thủ Việt Nam nếu tài năng của Quang Hải đủ sức thuyết phục những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót.

Theo Marca, quy định về cầu thủ nước ngoài tại La Liga không quá ngặt nghèo. Đối với các cầu thủ thuộc nhóm các ngoài ngoài Liên minh châu Âu (EU), mỗi đội sẽ được đăng ký 5 suất trong đội hình và chỉ 3/5 cầu thủ này được phép ra sân trong một trận đấu. 

Điều luật này áp dụng tại La Liga và giải đấu hạng nhất của Tây Ban Nha. Các giải đấu cấp thấp hơn không được đăng ký bất kỳ cầu thủ nào ngoài EU.

quang hai

Quang Hải giành danh hiệu cầu thủ hay nhất Đông Nam Á 2019.

Các cầu thủ ở các quốc gia sau đây được tính là các nước thuộc EU: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Đảo Síp, CH Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đưucs, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Italia, Lithuani, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh (khi chưa Brexit). 

Tuy nhiên, giải La Liga cũng cho phép các cầu thủ thi đấu trên 5 năm tại Tây Ban Nha có cơ hội lấy thêm suất ngoài EU cho một CLB và thậm chí là có thể đăng ký nhập tịch Tây Ban Nha sau 5 năm. 

Ngoài ra, một số danh thủ nổi tiếng như Philippe Coutinho (thời còn khoác áo Barcelona) hay Luis Suarez từng "chạy" được điều luật này theo một cửa khác khi lấy vợ người châu Âu. 

Đối với trường hợp của Quang Hải, rõ ràng cầu thủ của Việt Nam hoàn toàn có thể sang Tây Ban Nha thi đấu nếu CLB mà anh hướng đến chưa đủ 5 suất ngoài EU. 

Điều này "dễ chịu" hơn rất nhiều việc chuyển sang giải Ngoại hạng Anh. Giải đấu này áp dụng điều luật dành cho các cầu thủ "Home-grown". Theo đó, cầu thủ “homegrown” là những người không phân biệt quốc tịch và tuổi tác, đã từng được đăng kí ở 1 CLB (với FA hoặc LĐBĐ xứ Wales) trong khoảng thời gian là 3 mùa giải (hoặc 36 tháng) trước sinh nhật tuổi 21. 

Quang Hải hiện tại đã qua tuổi 21 nên việc anh có thể thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh gặp khó khăn hơn rất nhiều. 

Tuy nhiên, việc chuyển sang thi đấu ở La Liga (nếu thành sự thật) cũng đáng để ăn mừng với Quang Hải rồi. Điều quan trọng bây giờ là chờ đợi một lời đề nghị chính thức từ một CLB cụ thể. Chính sách hoàn toàn có thể rộng mở với Quang Hải nếu anh hướng đến trời Âu. 

Quang Hải, nếu nghiêm túc với dự định sang La Liga có thể theo dõi trường hợp của tiền đạo Wu Lei người Trung Quốc. Anh chuyển sang CLB Espanol hồi đầu năm 2019 và trở thành 1 trong 5 suất ngoài EU của đội bóng bên cạnh: Facundo Ferreyra (người Argentina), Jonathan Calleri (người Argentina) và Matías Vargas (người Argentina). 

Espanol còn có một cầu thủ ngoài EU nữa là Pablo Daniel Piatti nhưng anh vẫn có thể được đăng ký do đã thi đấu tại Tây Ban Nha hơn 5 năm. 

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn