Quang Hải góp công lớn giúp Pau FC thắng trận tưng bừng

Thể thaoChủ Nhật, 30/10/2022 09:57:00 +07:00
(VTC News) -

Dù chỉ vào sân khoảng 15 phút cuối, Quang Hải vẫn kịp ghi dấu ấn trong trận thắng tưng bừng của Pau FC.

Tối 29/10, Pau FC đã dễ dàng đánh bại đội bóng hạng Năm Salinieres Aigues Mortes 3-0 ở vòng 7 Cúp Quốc gia Pháp. Đây là trận thắng đậm nhất của đội chủ sân Nouste Camp ở mùa giải năm nay, cũng như thiết lập thành tích chưa từng có với chuỗi 3 trận toàn thắng.

Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có lần đầu tiên được trải nghiệm không khí ở Cúp Quốc gia Pháp. Tân binh người Việt Nam được HLV Didier Tholot tung vào sân trong khoảng 15 phút cuối trận, khi tỷ số đang là 2-0. Dù thời lượng thi đấu không nhiều nhưng Quang Hải vẫn có đóng góp lớn cho Pau FC.

Theo đó, Quang Hải vẫn kịp để lại dấu ấn khi góp công vào bàn thắng thứ 3 của Pau FC. Phút 84, cú đá phạt của Quang Hải đưa bóng chạm hậu vệ Aigues Mortes đổi hướng, Abzi xuất hiện đúng lúc dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 3-0 chung cuộc.

Quang Hải góp công lớn giúp Pau FC thắng trận tưng bừng - 1

Quang Hải để lại dấu ấn ở bàn thắng thứ 3 của Pau FC trước Mortes

Trước thềm trận gặp Salinieres Aigues Mortes ở Cúp Quốc gia Pháp, Pau FC đã báo tin buồn tới ĐT Việt Nam về trường hợp của Quang Hải. Được biết, do AFF Cup 2022 không nằm trong hệ thống giải đấu chính thức của FIFA, đội bóng nước Pháp đã quyết định không nhả ngôi sao 25 tuổi trở về phục vụ "Những chiến binh Sao Vàng".

Thiếu vắng Quang Hải sẽ là tổn thất với Việt Nam, ảnh hưởng tới tham vọng vô địch AFF Cup 2022. Cầu thủ xuất sắc AFF Cup 2018 đá chính ở mọi giải đấu, là quân bài quan trọng trên hàng công thời HLV Park.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào đầu tháng 12, sau khi V-League hạ màn. Đội nằm ở bảng B cùng Lào, Myanmar, Malaysia và Singapore. Trận ra quân gặp Lào diễn ra trên sân khách ngày 21/12.

Quang Hải là ngôi sao Đông Nam Á thứ hai vắng mặt tại giải đấu cuối năm. Trước đó, Chanathip Songkrasin khẳng định không thi đấu cho đội tuyển Thái Lan mà dành thời gian hồi phục thể trạng sau mùa giải căng thẳng tại J-League 1. Tại kỳ AFF Cup 2018, Chanathip cũng không tham dự vì CLB chủ quản không nhả người.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn