Quang Hải giành giải Cầu thủ hay nhất V-League 2019

Thể thaoThứ Tư, 06/11/2019 21:25:00 +07:00

Quang Hải tiếp tục bội thu danh hiệu cá nhân khi vượt qua hàng loạt cá nhân xuất sắc khác để giành giải Cầu thủ hay nhất V-League 2019.

Quang Hải có mùa giải thành công ở V-League cùng Hà Nội FC khi lần thứ hai liên tiếp đăng quang ngôi vô địch. Trên phương diện thành tích cá nhân, Hải "con" chơi khá ấn tượng, đóng góp 8 bàn thắng, nhiều thứ hai trong số các chân sút nội của CLB (chỉ kém Văn Quyết).

Quang Hải tiếp tục cho thấy sự chững chạc và tiến bộ ở tuổi 22 để khẳng định tên tuổi ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Từ khi ra mắt V-League ở mùa 2016, Quang Hải ghi 25 bàn, trung bình hơn 6 bàn/mùa dù chơi ở vị trí tiền vệ. Trong 2 mùa gần nhất, anh ghi tới 21 bàn trên mọi đấu trường, thành tích chỉ kém đội trưởng Văn Quyết. 

VTC News Quang Hai 3

Quang Hải xuất sắc trong màu áo Hà Nội FC.

Để có được giải thưởng này, cầu thủ sinh năm 1997 phải vượt qua nhiều cái tên nổi bật như Văn Toàn (HAGL) hay Hùng Dũng, Văn Quyết (Hà Nội FC).

Đáng chú ý, Văn Quyết ban đầu được cho là cầu thủ sẽ đoạt danh hiệu này, song đội trưởng của Hà Nội FC chỉ chơi 15/26 trận cả mùa, bị treo giò 4 trận, nhận 1 thẻ đỏ nên không nhận được số phiếu bầu cao như Quang Hải. 

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải là Văn Hậu, đang chơi bóng ở Heerenveen dưới dạng cho mượn từ Hà Nội FC. Như vậy, hai danh hiệu cá nhân cao quý đều thuộc về đội vô địch V-League mùa này.

HLV xuất sắc nhất mùa là Chung Hae Seong. Mùa giải đầu tiên cầm quân ở V-League, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng CLB TP.HCM giành ngôi á quân V-League và huy chương đồng cúp Quốc gia. 

HLV Chung Hae Seong

HLV Chung Hae Seong. 

Trọng tài xuất sắc nhất mùa (Còi vàng) thuộc về ông Hoàng Ngọc Hà, còn trọng tài elite Ngô Duy Lân nhận danh hiệu Còi bạc. 

Ở hạng mục vinh danh các hội CĐV, 12/14 số hội ở V-League (trừ Nam Định và Hải Phòng) đều có tên. Đó là các hội: Hà Nội, Viettel, Becamex Bình Dương, CLB TP.HCM, Sanna Khánh Hoà BVN, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, SLNA, Thanh Hoá, HAGL, Sài Gòn FC, Quảng Nam FC.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn