Quang Hải, Công Phượng tái xuất, tuyển Việt Nam mạnh áp đảo đội U22

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 26/12/2020 13:27:00 +07:00
(VTC News) -

Sự trở lại của Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh... sẽ giúp tuyển Việt Nam có sức mạnh áp đảo so với U22 Việt Nam ở trận đấu tối 27/12.

HLV Park Hang Seo tạm xoa tay hài lòng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam và U22 vào tối 23/12 vừa qua. Ông khen ngợi U22 Việt Nam khi có hiệp 1 lấn lướt đàn anh, hai lần vượt lên dẫn bàn, nhưng không quên cảnh báo: "Bốn ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ sử dụng đội hình tốt nhất, khi ấy không hiểu U22 chống đỡ thế nào".

Đội hình tốt nhất của Park Hang Seo sẽ mang tới cho U22 Việt Nam trải nghiệm khác xa những gì đã có ở sân Cẩm Phả.

Quang Hải, Công Phượng tái xuất, tuyển Việt Nam mạnh áp đảo đội U22 - 1

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) chuẩn bị tái đấu với U22. (Ảnh: Ngọc Anh)

Gặp lại sau một năm 

Lần gần nhất mà Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Tiến Dũng,... cùng sát cánh trong màu áo tuyển đá một trận chính thức đã diễn ra cách đây 13 tháng. Đó là trận hòa 0-0 trước Thái Lan vào ngày 19/11/2019 ở vòng loại World Cup 2022.

Sau một năm, những nhân tố tinh hoa nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại mới tái hợp, chuẩn bị sát cánh thi đấu lần nữa.

Ở trận đấu tại Quảng Ninh hôm 23/12, HLV Park chủ yếu sử dụng nhóm cầu thủ dự bị, hoặc mới lên tuyển như Sầm Ngọc Đức, Giang Trần Quách Tân, Hà Đức Chinh, Cao Văn Triền. Trận đấu tới, nhóm cầu thủ thường xuyên thi đấu sẽ trở lại. Đẳng cấp của Quang Hải, Công Phượng,... hiển nhiên vượt trội lứa đàn em ở U22.

Dù chênh lệch tuổi tác ở đội hình đá tại Phú Thọ tới đây của tuyển Việt Nam sẽ không lớn hơn nhiều so với đội U22, song tất cả đều đang ở độ chín sự nghiệp và đã quen với chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Nhóm cầu thủ này mới là đại diện ưu tú nhất cho những gì tuyển Việt Nam đang sở hữu.

Quang Hải, Công Phượng tái xuất, tuyển Việt Nam mạnh áp đảo đội U22 - 2

Quang Hải có đẳng cấp vượt trội so với lứa U22. (Ảnh: Hồng Nam)

Trong khi đó, những quân bài tốt nhất của U22 Việt Nam như Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Hữu Thắng, Huỳnh Công Đến hay Trần Văn Đạt đều đã xuất trận. Không phủ nhận đây đều là những cái tên tiềm năng, nhưng vẫn còn kém khá xa lứa cầu thủ đàn anh về đẳng cấp.

Ở tuổi 22, Công Phượng chơi hai mùa giải ở V-League, Quang Hải giành Quả bóng Vàng Việt Nam, Văn Toàn có trên dưới 50 trận cho HAGL. Còn với Hữu Thắng, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Bảo Toàn, có suất đá chính ở V-League đã là rất khó khăn. 

Nói về thâm niên đá V-League, U22 Việt Nam chỉ có Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Đặng Văn Lắm, Dụng Quang Nho là nổi trội.

Nhìn chung, chưa thể đánh giá chính xác tiềm năng của lứa U22 Việt Nam, nhưng trận đấu với tuyển Việt Nam tới đây sẽ là trải nghiệm quý cho lứa cầu thủ trẻ học hỏi. Họ sẽ đối đầu với những cầu thủ chỉ hơn mình 2, 3 tuổi, nhưng cách biệt cả một trời đẳng cấp. 

Quang Hải, Công Phượng tái xuất, tuyển Việt Nam mạnh áp đảo đội U22 - 3

Rất ít cầu thủ U22 hiện tại được "thử lửa" ở V-League. (Ảnh: Ngọc Anh)

Với U22 Việt Nam, 180 phút gặp tuyển Việt Nam như lễ trưởng thành. Còn với tuyển QG, cuộc so tài với đàn em là cơ hội không tồi để kiểm nghiệm hệ thống chiến thuật mới.

Bộ nhận diện mới của tuyển Việt Nam 

Ở giận giao hữu với U22, tuyển Việt Nam chưa thể trình diễn diện mạo mới do các cầu thủ như Quách Tân, Ngọc Đức, Nguyễn Văn Việt, Vũ Xuân Cường... chưa thực sự hiểu chiến thuật của HLV Park. Ba tuần tập luyện là chưa đủ để lực lượng dự bị này tiếp thu hệ thống thi đấu tương đối phức tạp ở tuyển Việt Nam.

Công Phượng, Quang Hải thì khác. Nhóm cầu thủ cũ đã quen với cách đá ông Park yêu cầu, nên khi nhà cầm quân người Hàn Quốc thực hiện tinh chỉnh trong cách chơi, những cái tên này sẽ thích nghi để thay đổi tốt hơn.

Thực tế, yêu cầu đá ngắn, kiểm soát bóng tốt của HLV Park đã được cầu thủ chú trọng thực hiện ở trận đấu hôm 23/12. Những đường chuyền ở cự ly ngắn, trung bình được sử dụng nhiều. Các cơ hội ngon ăn của Văn Quyết, Đức Chinh,... cũng đến từ những pha phối hợp quãng ngắn. Những đường chuyền vượt tuyến đã ít dần đi.

Quang Hải, Công Phượng tái xuất, tuyển Việt Nam mạnh áp đảo đội U22 - 4

HLV Park Hang Seo yêu cầu cao ở học trò. (Ảnh: Ngọc Anh)

HLV Park Hang Seo muốn tối ưu hóa sức mạnh của hàng tiền vệ. Đây là phòng tuyến "cửa ngõ" chiến thuật, giúp tuyển Việt Nam định hình lối đá. Để chơi chủ động, tấn công với nhịp độ cao hơn, ông Park cần học trò chủ động cầm bóng, phối hợp nhỏ, tìm kiếm các ý tưởng tấn công mới hơn, thay vì phụ thuộc vào số ít cá nhân sáng tạo như trước.

Tất nhiên, HLV Park cũng thừa nhận, không phải ngày một ngày hai mà cầu thủ thay đổi được. Hệ thống 3-4-3 (có thể chuyển thành 3-5-2) với các bước tấn công, phòng ngự đã vận hành nhịp nhàng trong suốt hai năm qua, tạo thành lối mòn trong tư duy của cầu thủ. Không dễ phá vỡ lối mòn này khi các cầu thủ chỉ đá từ 15 đến 20 trận trong năm 2020.

HLV Park Hang Seo hiểu rằng không thể đòi hỏi học trò khởi sắc ngay lập tức, nhưng với những cầu thủ giỏi nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, diện mạo mới mẻ trên sân Phú Thọ sẽ là điều được giới chuyên môn cả nước chờ đợi. 

90 phút tối mai sẽ giúp HLV Park đánh giá được tổng quan sức mạnh đội tuyển, qua đó chuẩn bị cho năm 2021 đầy gian truân sắp tới.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn