Quảng cáo lừa đảo, Abbott phải bồi thường 1,6 tỉ USD

Kinh tếThứ Tư, 09/05/2012 11:44:00 +07:00

Hãng dược Abbott Laboratories đã thừa nhận vi phạm và đồng ý trả 1,6 tỉ USD vì quảng bá bất hợp pháp thuốc kê toa Depakote.

Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo Hãng dược Abbott Laboratories đã thừa nhận vi phạm và đồng ý trả 1,6 tỉ USD để thực hiện trách nhiệm hình sự và dân sự sau khi hãng này quảng bá bất hợp pháp thuốc kê toa Depakote.

Quyền tổng chưởng lý Tony West cho biết đây là trường hợp cho thấy Abbott đã đặt lợi ích lên trước bệnh nhân.

Loại thuốc Depakote được Abbott quảng cáo là có thể điều trị các bệnh mất trí nhớ ở người già - Ảnh: AFP 

Số tiền bị phạt gồm 700 triệu USD tiền dàn xếp tội danh hình sự và và 800 triệu USD dàn xếp hành vi dân sự với các bang và chính phủ liên bang.

Ngoài ra, Abbott cũng đồng ý trả 100 triệu USD cho 45 bang để giải quyết trách nhiệm liên đới theo luật bảo vệ người tiêu dùng.

Những người dân thông báo cho cơ quan chức năng về vụ việc sẽ được nhận 84 triệu USD.

Khoản phạt này là lớn thứ 2 trong lịch sử các khoản dàn xếp của công ty dược sau khi bị cáo buộc lừa đảo. Năm 2010, Hãng Pfizer đã phải chi 2,3 tỉ USD dàn xếp sau khi thừa nhận có vi phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết “Abbott đã thừa nhận có tội” khi thông tin sai khiến người dùng hiểu lầm loại thuốc Depakote có thể kiểm soát chứng kích động ở những bệnh nhân lớn tuổi bị mất trí nhớ cũng như có thể điều trị chứng mất trí nhớ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chưa tìm được mối liên quan giữa việc kê đơn thuốc trái luật với những ca chết người nào đến nay.

Theo H.N (Báo Tuổi trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn