Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, 4 huyện bị chia cắt, ngập gần 35 nghìn ngôi nhà

Tin nóngChủ Nhật, 18/10/2020 15:55:31 +07:00
(VTC News) -

Mưa lớn kéo dài, nước lũ lên nhanh đã khiến gần 35 nghìn ngôi nhà ở tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu trong nước.

Thông tin từ Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu tỉnh Quảng Bình cho biết, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to, vùng núi có mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1h ngày 17/10 đến 1h ngày 18/10 ở vùng đồng bằng phổ biến từ 50 - 100 mm; vùng núi phổ biến từ 120 - 220mm, có nơi lớn hơn như: Đồng Tâm 318mm, Minh Hóa 374mm, Trường Sơn 417mm.

Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, 4 huyện bị chia cắt, ngập gần 35 nghìn ngôi nhà  - 1

Những ngôi nhà của người dân xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy chìm trong biển nước.

Đến 11h ngày 18/10, toàn tỉnh Quảng Bình có gần 35 nghìn hộ dân bị ngập. Nhiều nhất là huyện Lệ Thủy 17.600 nhà, huyện Quảng Ninh 10.448 nhà, thị xã Ba Đồn 3.696 nhà, huyện Minh Hóa 838 nhà, huyện Bố Trạch 814 nhà, thành phố Đồng Hới 200 nhà...

Hiện tại, còn 48 bản/9xã /4 huyện biên giới đang bị chia cắt.

Ông Nguyễn Văn Hoan - Chủ tịch UBND xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết: “Mưa vẫn rất to, từ sáng sớm chúng tôi phải gấp rút cứu trợ cho bà con. Tính mạng của bà con là trên hết, nên việc cấp bách hiện nay là di chuyển người dân đến chỗ an toàn”.

Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, 4 huyện bị chia cắt, ngập gần 35 nghìn ngôi nhà  - 2

Quốc lộ 12C bị sạt lở.

Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, 4 huyện bị chia cắt, ngập gần 35 nghìn ngôi nhà  - 3

Nhiều phương tiên khi qua đây đã bị mắc kẹt.

Tại rốn lũ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, người dân đang hối hả vận chuyển đồ đạc qua nhà phao, và kê cao các vật dụng trong nhà.

Anh Đinh Văn Hòa (thôn Cổ Liêm) cho biết: “Nước lũ vừa mới xuống được 2 ngày thì trời lại mưa to, khiến nước lên tiếp. Lần này, nước lên rất nhanh nên những vật dụng và thực phẩm mới chuyển sang nhà giờ lại phải di chuyển sang nhà phao để tránh bị ngập”.

Ông Trương Thanh Duẩn - Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, thông tin: "Từ hôm qua đến sáng nay mưa rất to, nước dâng lên nhanh đã khiến toàn xã ngập nặng, chỗ sâu nhất hơn 4m. Hiện, bà con trong xã đang sống trong nhà phao, lương thực cũng được bà con dự trữ để sống chung với lũ".

Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, 4 huyện bị chia cắt, ngập gần 35 nghìn ngôi nhà  - 4

Đê biển xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch bị sạt lở 100m.

Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, 4 huyện bị chia cắt, ngập gần 35 nghìn ngôi nhà  - 5

Người dân đang dùng bao cát để gia cố đê.

Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường giao thông ở Quảng Bình bị chia cắt. Quốc lộ 1A bị tắc tại nhiều vị trí đoạn qua Km673 - Km698, đặc biệt tại Khe Mưng bị ngập sâu 1m. Các tuyến đường tỉnh lộ cũng bị chia cắt, ngập sâu nhiều nơi.

Nhiều đê, kè biển bị sạt lở, như đê biển xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) bị sạt lở 100m, bờ biển tại Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy) bị sạt lở dài 30m.

Đặng Sơn - Quốc Hưng
Bình luận
vtcnews.vn