Quảng Bình, Hải Phòng dừng hoạt động lễ hội để phòng dịch COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Tư, 28/04/2021 18:30:00 +07:00
(VTC News) -

UBND TP Đồng Hới (Quảng Bình), UBND TP Hải Phòng vừa thông báo dừng các hoạt động lễ hội dịp lễ 30/4 - 1/5 để phòng dịch COVID-19.

Chiều 28/4, UBND TP Đồng Hới (Quảng Bình) có thông báo về việc dừng tổ chức các hoạt động Tuần Văn hoá - Du lịch Đồng Hới năm 2021. 

Trước đó, ngày 19/1, UBND TP Đồng Hới ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Tuần Văn hoá - Du lịch Đồng Hới diễn ra từ 23/4 đến hết ngày 2/5.

Thực hiện kế hoạch đề ra, UBND TP Đồng Hới đã tổ chức các hoạt động gồm Lễ khai trương phố đi bộ; Hội Bài chòi; Âm nhạc Đường phố (cùng diễn ra ngày 23/4) và Lễ hội Diễu hành đường phố và Lễ hội Chèo cạn Múa Bông (ngày 24/4).

Quảng Bình, Hải Phòng dừng hoạt động lễ hội để phòng dịch COVID-19 - 1

Nhiều hoạt động của Tuần Văn hoá - Du lịch Đồng Hới năm 2021 phải dừng để phòng dịch COVID-19.

Tuy nhiên, thực hiện công điện của Thủ tướng và công văn của UBND tỉnh Quảng Bình về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 28/4, UBND tỉnh Quảng Bình họp và chỉ đạo dừng tổ chức các hoạt động sự kiện, lễ hội, văn hoá thể thao.

Trước tình hình đó, UBND TP Đồng Hới thống nhất chủ trương dừng tổ chức các hoạt động còn lại của Tuần Văn hoá - Du lịch Đồng Hới năm 2021 gồm Lễ hội "Đồng hới điểm hẹn mùa hè"; Liên hoan các CLB, nhóm nhảy; Giải đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ; Chương trình Nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hoá - Du lịch Đồng Hới; Lễ hội Cù để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Bình, Hải Phòng dừng hoạt động lễ hội để phòng dịch COVID-19 - 2

Hải Phòng sẽ không tổ chức Liên hoan du lịch Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021 để phòng dịch COVID-19. (Ảnh minh họa)

Tối 28/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng phát đi thông báo việc sẽ không tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ 2021, Liên hoan du lịch Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021 và chương trình Khai mạc du lịch Cát Bà 2021.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo rà soát việc tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung đông người, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 và kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng; căn cứ tình hình dịch bệnh quyết định không tổ chức các hoạt động chưa thực sự cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

NGUYỄN VƯƠNG - NGUYỄN HUỆ
Bình luận
vtcnews.vn