Quảng Bình: 4 người mất tích, 4 người bị thương trước khi bão đổ bộ

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 18/09/2020 12:23:00 +07:00
(VTC News) -

Bốn người dân ở huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) bị thương khi chặt cây và chằng chống nhà cửa phòng bão số 5, ngoài ra 4 người khác vẫn đang mất tích trong rừng.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), đến 11h ngày 18/9, trên địa bàn có 4 người bị thương và 4 người đang mất tích trong rừng.

Ông Cao Văn Trúc - Bí thư Đảng ủy xã Tiến Hoá (huyện Tuyên Hoá) cho biết, một người dân địa phương gặp tai nạn trong lúc chặt cây phòng chống bão lũ.

Nạn nhân là chị Trần Thị Thơm (SN 1974, ở thôn Bàu - Tiến Hoá - Tuyên Hoá). Trong khi đang chặt cây để phòng chống bão, không may chị Thơm bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não phải đưa vào Bệnh viện TW Huế điều trị.

Quảng Bình: 4 người mất tích, 4 người bị thương trước khi bão đổ bộ - 1

Tàu cá ngư dân Quảng Bình vào Khu neo đậu Chợ Gộ để trú bão số 5.

Ngoài ra, có 3 nạn nhân bị thương khi chằng chống nhà cửa gồm: anh Võ Văn Thanh (SN 1963, ở thôn Hạ Lào, xã Thuận Hóa), Đinh Minh Thảo (SN 1979, ở Bản Chuối, xã Lâm Hóa) và Hoàng Xuân Cát (SN 1956, ở Thôn Bàu 3, xã Tiến Hóa). Hiện 3 người này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa.

Bên cạnh đó, xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa) có 4 người dân tộc ở Bản Cáo đi rừng nhưng đến nay chưa thấy về gồm: Phạm Văn Liệu (SN 1968), Phạm Văn Chanh (SN 1997), Hồ Văn Hiếu (SN 2003), Hồ Văn Giang (SN 1998).

Chính quyền địa phương chưa xác định được thời điểm 4 người này đi vào rừng và đang liên lạc tìm kiếm thông tin họ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc 10h ngày 18/9, bão số 5 (Noul) đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; ở đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh Trung Bộ có mưa rất to, lượng mưa 100-300mm.

Hồi 10h, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Quốc Hưng
Bình luận
vtcnews.vn