Quan xã đấm thuộc cấp trong tiệc mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Thời sựThứ Năm, 20/10/2016 20:30:00 +07:00

Trong lúc tổ chức tiệc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, Bí thư xã đã cãi nhau với cán bộ địa chính và xảy ra đánh nhau.

Chiều 20/10, ông Y Vong Nhi Ksơr - Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn (Đắk Lắk) xác nhận, ông vừa nghe báo cáo về vụ việc Bí thư Đảng uỷ xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) đánh cán bộ địa chính vì tranh cãi chuyện uống bia lon hay bia chai trong tiệc mừng ngày phụ nữ Việt Nam.

"Chúng tôi vừa nhận được thông tin, hiện tại các đơn vị liên quan đang xác minh vụ việc và sẽ đưa ra hướng xử lý", ông Y Vong Nhi Ksơr nói.

DSC_0860

Hình ảnh vết thương của ông Hưng do ông Truyền đánh- Ảnh: NVCC 

Trước đó, khoảng 16h ngày 19/10, UBND xã Ea Bar đến nhà hàng hồ câu Dung Tuy (trú tại địa phương) để tổ chức mừng ngày phụ nữ Việt Nam cho các cán bộ phụ nữ. 

Khoảng 30 phút sau, khi mọi người chuẩn bị vào nhập tiệc thì anh Nguyễn Hưng - cán bộ địa chính xã có nói "giờ mình uống bia lon để chúc mừng các chị em hôm nay, nếu kinh phí không đủ anh em mình sẽ góp vào một ít".

Khi anh Hưng vừa nói dứt lời thì ông Truyền - Bí thư xã cầm chai bia đứng dậy đập mạnh xuống bàn rồi hai bên xảy ra xô xát với nhau.

"Anh Truyền chửi tôi xong thì lao vào đạp tôi té xuống đất. Lúc đó, tôi bỏ chạy ra ngoài để lấy lại bình tĩnh và quay vào làm hoà nhưng khi vừa bước tới bàn thì anh Truyền liên tiếp dùng tay đánh vào mặt khiến tôi bị dập môi", anh Hưng nói.

Ông Nguyễn Hữu Truyền – Bí thư Đảng ủy xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) thừa nhận, có tát vào mặt anh Hưng vì lúc đó anh Hưng trả lời và nói chuyện hỗn láo.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh Nguyễn Hưng đã gửi đơn lên cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc ông Truyền đánh mình bầm dập, sưng môi.

Video: Thách thức đánh nhau trong cuộc nhậu, 1 người tử vong

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn