Quân nhân hy sinh 66 năm chưa được công nhận liệt sỹ: Đoàn liên ngành vào cuộc

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 19/06/2020 11:00:00 +07:00
(VTC News) -

Đoàn liên ngành gồm Bộ LĐ-TBXH, Bộ Quốc phòng cùng các sở, ngành liên quan về địa phương tổ chức xác minh, xác lập hồ sơ đối với quân nhân Nguyễn Văn Hồng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), ngày 18/6, đoàn công tác liên ngành của Bộ LĐ-TBXH, Bộ Quốc phòng về xã Hồng Bạch (Đông Hưng, Thái Bình) tổ chức kiểm tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để bổ sung, xác lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ đối với quân nhân Nguyễn Văn Hồng (SN 1919, ở Thái Bình) hy sinh 66 năm vẫn chưa được công nhận liệt sỹ.

Quân nhân hy sinh 66 năm chưa được công nhận liệt sỹ: Đoàn liên ngành vào cuộc - 1

Đoàn liên ngành gồm Bộ LĐ-TBXH, Bộ Quốc phòng cùng các sở, ngành liên quan về địa phương tổ chức xác minh, xác lập hồ sơ đối với quân nhân Nguyễn Văn Hồng.

Thành phần tham gia hội nghị gồm: Cục Người có Công, Thanh Tra Bộ LĐ-TBXH; Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng), Phòng Chính sách Quân khu 3; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình, Sở LĐ-TBXH tỉnh Thái Bình, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hưng và cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã Hồng Bạch và thân nhân ông Nguyễn Văn Hồng.

Ông Nguyễn Duy Kiên – Phó cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TBXH), Đại tá Đặng Danh Hưng – Trưởng phòng Thương binh Liệt sỹ, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) và lãnh đạo Sở LĐ-TBXH tỉnh Thái Bình đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác liên ngành giải thích một số kiến nghị của thân nhân ông Hồng và đề nghị các đơn vị tham dự hội nghị, thân nhân quân nhân Nguyễn Văn Hồng tiếp tục tìm kiếm, cung cấp những tài liệu, chứng cứ, cơ sở liên quan nhằm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để Bộ LĐ-TBXH xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với quân nhân Nguyễn Văn Hồng.

Quân nhân hy sinh 66 năm chưa được công nhận liệt sỹ: Đoàn liên ngành vào cuộc - 2

Đoàn công tác đề nghị các cơ quan, gia đình ông Hồng tiếp tục cung cấp các chứng cứ, hồ sơ liên quan đến việc làm thủ tục đề nghị công nhận là liệt sỹ đối với ông Hồng.

Cũng tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Quốc Cường - Trưởng phòng Chính sách Quân khu 3 cho biết, trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được từ các đơn vị liên quan, Quân khu 3 vẫn thống nhất quan điểm đề nghị công nhận liệt sỹ cho quân nhân Nguyễn Văn Hồng.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình khẳng định, đơn vị đã làm đúng quy trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ theo Thông tư 202/2013 của Bộ Quốc phòng để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận quân nhân Nguyễn Văn Hồng là liệt sỹ.

Quân nhân hy sinh 66 năm chưa được công nhận liệt sỹ: Đoàn liên ngành vào cuộc - 3

Đại diện gia đình quân nhân Nguyễn Văn Hồng đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến thủ tục đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Văn Hồng.

Do đó, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đề nghị đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp ý kiến, chứng cứ của các ngành và thân nhân để đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH thẩm định, trình cấp có thẩm quyền đề nghị suy tôn quân nhân Nguyễn Văn Hồng là liệt sỹ.

Đồng quan điểm trên, lãnh đạo Sở LĐ-TBXH tỉnh Thái Bình kiến nghị, trên cơ sở lắng nghe ý kiến của đại diện các đơn vị tham dự và ý kiến đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Hồng, Cục Người có công (Bộ LĐ-TBXH) sẽ tổng hợp, tham mưu báo cáo Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH xem xét quyết định trước khi trình cấp có thẩm quyền suy tôn quân nhân Nguyễn Văn Hồng là liệt sỹ.

Quân nhân hy sinh 66 năm chưa được công nhận liệt sỹ: Đoàn liên ngành vào cuộc - 4

Đại tá Phạm Quốc Cường - Trưởng phòng Chính sách Quân khu 3 cho biết, trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được từ các đơn vị liên quan, Quân khu 3 vẫn thống nhất quan điểm đề nghị công nhận liệt sỹ cho quân nhân Nguyễn Văn Hồng.

Như VTC News phản ánh, ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1919, nguyên quán ở xã Bạch Đằng, huyện Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình; nay là xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) tham gia nhập ngũ và được biên chế trong một đơn vị thuộc Tỉnh đội Thái Bình (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình).

Ông Hồng được cho là hy sinh vào khoảng năm 1954 (hoặc năm khác nhưng chưa rõ). Đến ngày 27/7/1962, ông Hồng được Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) truy tặng Huân chương chiến thắng hạng Ba.

Đáng chú ý, trong Huân chương ghi rõ quân nhân Nguyễn Văn Hồng là “liệt sỹ”, “chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam”, do nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký.

Gia đình từng nhiều lần làm đơn gửi các cơ quan chức năng năng nhưng hồ sơ thất lạc, việc đề nghị suy tôn là liệt sỹ chưa có kết quả.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn