Quân nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng ồ ạt lên V-League

Thể thaoThứ Sáu, 29/12/2017 08:00:00 +07:00

PVF vừa hoàn thành khóa đào tạo cho học viên khóa II và cấp chứng chỉ tốt nghiệp để những cầu thủ này tới đầu quân cho nhiều đội bóng ở V-League lẫn hạng Nhất.

Chiều 28/12, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF đã chính thức trao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho các học viên khóa II, đồng thời ký kết bàn giao cầu thủ cho các CLB bóng đá chuyên nghiệp. 

VPF

Học viên khóa II lò PVF nhận chứng chỉ tốt nghiệp.

Có 22 cầu thủ ưu tú của PVF là các học viên sinh năm 1997, 1998, 1999, 2000 chính thức được PVF bàn giao cho 6 CLB tại V-League gồm SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC, XSKT Cần Thơ, Hà Nội FC, B.Bình Dương, Nam Định và 3 CLB hạng Nhất là Huế, Đồng Tháp, Bình Phước để thi đấu cho mùa giải 2018.

Cụ thể, 3 cầu thủ tới SHB Đà Nẵng là thủ môn Phan Văn Biểu (1998), tiền đạo Lê Văn Điệp (1998), hậu vệ Liễu Quang Vinh (1999). 

Lieu Quang Vinh

 Liễu Quang Vinh theo chân đàn anh Hà Đức Chinh tới SHB Đà Nẵng.

3 cầu thủ gia nhập Hà Nội FC là hậu vệ Lê Văn Xuân (1999) (ảnh), tiền đạo Lê Xuân Tú (1999), tiền đạo Nguyễn Hồng Sơn (2000, cho mượn).

4 cầu thủ đến XSKT Cần Thơ là hậu vệ Nguyễn Thành Lộc (1997), tiền đạo Trần Thanh Long (1997), hậu vệ Lê Ngọc Bảo (1998), hậu vệ Ngô Tùng Quốc (1998).

3 cầu thủ tới B.Bình Dương là tiền vệ Võ Ngọc Tỉnh (1997), thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn (1997), hậu vệ Phan Bá Hoàng (1999).

Phan Ba Hoang 3

 Hậu vệ Phan Bá Hoàng gia nhập B.Bình Dương và sẽ tái ngộ thầy cũ Trần Minh Chiến.

Cầu thủ duy nhất tới Nam Định là tiền vệ Nguyễn Trọng Phú (1999) và cầu thủ duy nhất tới Sài Gòn FC là hậu vệ Trần Văn Hòa (1998).

4 cầu thủ tới Huế là hậu vệ Nguyễn Văn Nhuần (1997) và 3 tiền vệ Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Đình Bảo, Bùi Xuân Lộc (đều sinh 1998).

2 cầu thủ đến Đồng Tháp là tiền đạo Trương Huỳnh Anh Khoa (1997), tiền vệ Võ Thanh Hậu (1999) và 1 cầu thủ tới Bình Phước là tiền vệ Lâm Thuận (1998).

Trước đó, năm 2016, 13 cầu thủ của PVF thuộc khóa I cũng đã tới các CLB ở V-League và 10 cầu thủ thi đấu trong màu áo các đội tại giải hạng Nhất. Nổi bật nhất trong số này chính là tiền đạo Hà Đức Chinh, người đã thi đấu 1796 phút, ghi 6 bàn ở V-League cho SHB Đà Nẵng.

Thiên An
Bình luận
vtcnews.vn