Quản lý Hội chợ bảo kê đánh bạc, hành hung nhà báo

Thời sựThứ Bảy, 07/01/2012 12:12:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc PV ghi hình ảnh các trò chơi đỏ đen ăn tiền bị cấm tại Hội chợ Xuân Quảng Nam năm 2012, quản lý khu vực đã xông vào giật máy ảnh.

(VTC News) - Trong lúc PV ghi lại hình ảnh các trò chơi đỏ đen ăn tiền bị cấm diễn ra tại Hội chợ Xuân Quảng Nam năm 2012, Quản lý khu vui chơi này đã xông vào giật máy ảnh và hành hung PV.

Theo phản ánh của phóng viên Trương Hồng, Báo Nông thôn Ngày nay tại Quảng Nam, vào khoảng 8h tối 5/1, trong khi anh đang ghi hình để phản ánh việc các trò chơi đánh bạc bầu-cua-tôm-cá ăn tiền “núp bóng” dưới hình thức mua vé màu với các mệnh giá 20.000 đồng, 30.000 đồng, 50.000 đồng... tại Hội chợ Xuân Quảng Nam năm 2012 thì bất ngờ bị ông Nguyễn Ngọc Sơn, Quản lý khu vui chơi ca nhạc của Hội chợ xông tới giật  rồi lấy luôn máy ảnh mang đi.

Mặc dù, phóng viên nói rõ là đang tác nghiệp nhưng ông Sơn vẫn dùng tay đánh vào mặt làm anh bị thương nhẹ ở môi để cản trở.

Hình ảnh đánh bạc công khai thông qua trò chơi bầu-cua diễn ra tại Hội chợ Xuân Quảng Nam 2012 

Sự việc khiến rất nhiều du khách bất bình và can thiệp. Ngay sau khi bị ông Nguyễn Ngọc Sơn lấy máy ảnh, phóng viên đã điện thoại phản ánh với ông Thiều Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Quảng Nam, kiêm Phó Ban tổ chức Hội chợ về sự việc.

Có mặt tại hiện trường, ông Dũng đã yêu cầu ông Sơn trả lại máy ảnh cho phóng viên nhưng ông Sơn chối bỏ hành vi của mình và tiếp tục tỏ thái độ bất hợp tác.

Trước hành vi của nhân viên quản lý khu vực vui chơi ca nhạc, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Quảng Nam tiếp tục báo cáo đến Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam, kiêm Trưởng Ban tổ chức Hội chợ để giải quyết sự việc.

Nhân viên quản lý khu vui chơi Hội chợ Xuân Quảng Nam 2012 chỉ chịu xin lỗi phóng viên và thừa nhận hành vi của mình khi có mặt của ông Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam.

Sau khi báo chí phản ánh, trò chơi đánh bạc ăn tiền biến tướng bằng hình thức đặt phiếu, nhưng thực chất là mua bằng tiền 

Tại buổi làm việc, ông Thiều Việt Dũng thừa nhận: “Tình trạng chơi trò chơi bầu-cua-tôm-cá ăn tiền của khách tại Hội chợ Xuân Quảng Nam năm 2012 là có.

Sự việc đã được phóng viên ghi nhận và phản ánh. Sau khi tiến hành kiểm tra, tôi đã yêu cầu anh Sơn và anh Chính (quản lý khu vui chơi ca nhạc) dừng ngày các trò chơi đỏ đen, ăn tiền này.

Tuy nhiên, đến tối 5/1, tôi lại nhận được phản ánh của phóng viên Trương Hồng là trong hội chợ tiếp tục diễn ra trò chơi bầu-cua ăn tiền dưới hình thức bán phiếu được ghi mệnh giá số tiền trong đó”.

Trước đó, ngay sau khi Hội chợ Xuân Quảng Nam 2012 khai mạc ngày 3/1, báo chí đã phản ánh đến Ban tổ chức Hội chợ về tình trạng đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi bầu-cua-tôm-cá.

Bửu Lân-Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn