Quản lý dạy nghề thế nào?

Giáo dụcThứ Ba, 12/08/2014 08:29:00 +07:00

(VTC News) - Luật Dạy nghề sửa đổi vẫn chưa quy định rõ ràng hoạt động dạy nghề sẽ được quản lý như thế nào.

(VTC News) - Luật Dạy nghề sửa đổi vẫn chưa quy định rõ ràng hoạt động dạy nghề sẽ được quản lý như thế nào.

Ngày 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ Bộ nào chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về dạy nghề.
hoạt động dạy nghề

Báo cáo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội bày tỏ quan điểm nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Luật cần quy định một cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và giao cho Chính phủ phân công cụ thể cho phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ.

Lý giải về điều này, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: " Vì khi sửa Luật chưa có vấn đề đưa trung cấp chuyên nghiệp đưa vào trong Luật này. Do đó, Bộ nào quản lý về dạy nghề nên để Chính phủ phân công.

Tuy nhiên, qua thảo luận nhiều ý kiến của nhiều vị đại biểu đề nghị quy định ngay trong Luật cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp là Bộ Lao động thương binh và xã hội, vì Bộ GD-ĐT đã quá tải trong lo chương trình các bậc phổ thông, đại học, và sau đại học".

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn