Quan hệ xong chích điện người tình đến chết

Pháp luậtThứ Tư, 10/09/2014 08:00:00 +07:00

Sau khi quan hệ tình dục, hai bên xảy ra xích mích, trong lúc tức giận Chính đã chích điện người tình đến chết.

Sau khi quan hệ tình dục, Nhị xin Chính 10 triệu đồng, ông ta hẹn khi nào có sẽ cho và hai bên cự cãi, trong lúc tức giận Chính đã chích điện người tình đến chết.

Ngày 9/9, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Cao Văn Chính (59 tuổi, ngụ xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang) tù chung thân về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt cho hai tội danh là tù chung thân và bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 215 triệu đồng.

Nạn nhân là Nguyễn Thị Nhị (38 tuổi, ngụ xã Điềm Hy, huyện Châu Thành).

Bị cáo Cao Văn Chính trước vành móng ngựa 

Theo cáo trạng, do có quan hệ tình cảm trước đó, ngày 20/9/2013, Chính và Nhị hẹn gặp nhau tại nhà của Chính. Tại đây hai người đã quan hệ tình dục và Nhị xin Chính 10 triệu đồng, Chính hẹn khi nào có sẽ cho và hai bên cự cãi. Do sợ hàng xóm biết, Chính chích điện giết chết Nhị.

Chính đã lấy một dây chuyền vàng 18K trọng lượng 3,3 chỉ, 1 điện thoại di động cùng xe máy của Nhị và bỏ xác Nhị vào bao nilon rồi dùng xe máy ra quốc lộ 1 vứt phi tang. Hai ngày sau khi vụ án xảy ra (ngày 22/9), người dân phát hiện xác chị Nhị.

Qua điều tra, đến ngày 24/9/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang bắt khẩn cấp Cao Văn Chính

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn