'Quan hệ ngoài luồng', Trưởng ban Tuyên giáo bị khai trừ Đảng

Thời sựThứ Ba, 31/12/2013 04:12:00 +07:00

Có quan hệ không đàng hoàng với một cán bộ nữ trong một thời gian dài, một trưởng ban tuyên giáo đã bị khai trừ Đảng.

Có quan hệ không đàng hoàng với một cán bộ nữ trong một thời gian dài, một trưởng ban tuyên giáo đã bị khai trừ Đảng.

ngoại tình, trưởng ban tuyên giáo, thanh hóa, quan hệ ngoài luồng, khai trừ đảng
 
Nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lương Hồng Thuân - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Quan Sơn.


Theo đó, sau khi có phản ánh về việc ông Thuận có lối sống tư cách, đạo đức… không phù hợp với tư cách Đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra.

Trong quá trình làm việc với Ủy ban Kiểm tra, ông Thuân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo nguồn tin của phóng viên, nguyên nhân ông Thuân bị cho là có lối sống không lành mạnh là do ông có quan hệ "trên mức tình cảm" với một cán bộ nữ trong một thời gian dài.

Được biết, ông Thuân là thường vụ huyện ủy Quan Sơn nhiều năm liền, từng làm Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Quan Sơn (nhiệm kỳ 2005- 2010), Trưởng ban Tuyên giáo (nhiệm kỳ 2010- 2015).

Mặc dù bị khai trừ Đảng song ông Thuân vẫn làm việc ở Ban Tuyên giáo huyện ủy Quan Sơn do chưa đến tuổi nghỉ hưu.

Theo Một thế giới

Bình luận
vtcnews.vn