Quan hệ Nga - Thổ khởi sắc, dự án 'Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ' được nối lại

Thế giớiThứ Tư, 12/10/2016 11:21:00 +07:00

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và người đồng cấp Nga Putin đã gác những bất đồng sang một bên và ký thoả thuận khí đốt liên quan dự án 'Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ' bên lề Hội nghị Nặng lượng Thế giới lần thứ 23 ở Istanbul.

Thỏa thuận này sẽ mở ra cánh cửa mới trong quan hệ song phương vốn gặp nhiều trở ngại trong thời gian qua giữa 2 nước.

Bất chấp những khác biệt trong vấn đề Syria, lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thoả thuận liên chính phủ về dự án khí thiên nhiên Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Stream) bị trì hoãn lâu nay.

nga tho

 Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) bắt tay trong cuộc gặp hôm 10/10 tại Istanbul.

Dự án do ông Putin khởi xướng năm 2014 được xem như là tuyến đường thay thế cho dự án Dòng chảy Phương Nam (South Stream) đi ngang qua Bulgaria. Dự án mới sẽ cấp khí đốt của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường châu Âu qua Biển Đen.

Video: Nga và Thổ Nhĩ Kì ký thỏa thuận liên chính phủ về dự án khí thiên nhiên

Dự án này vốn bị tạm ngưng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga tháng 11/2015. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã được nối lại sau khi Ankara và Matxcơva muốn hồi sinh quan hệ song phương từ tháng 6 vừa qua.

Huyền Trân (Nguồn: Xinhua)
Bình luận
vtcnews.vn