Quân đội Ukraine pháo kích, 3 dân thường thiệt mạng

Thế giớiThứ Bảy, 07/06/2014 08:03:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông Nga nói 3 dân thường thiệt mạng sau các vụ pháo kích vào thành phố Slavyansk và làng Cherevkovka ở miền Đông Ukraine.

(VTC News) - Truyền thông Nga nói 3 dân thường thiệt mạng sau các vụ pháo kích vào thành phố Slavyansk và làng Cherevkovka ở miền Đông Ukraine.
Đạn pháo phát nổ vào tối 6/6 trên đường phố chính của Slavyansk khiến hai người chết và nhiều người bị thương do mảnh đạn. 
Lực lượng dân quân ở miền Đông Ukraine 

Tại Cherevkovka, tối nay, 7/6, có hai ngôi nhà bị đốt cháy, một người thiệt mạng. Theo lực lượng dân phòng và người dân địa phương, trong hôm nay, quân đội Ukraina tiếp tục bắn phá thành phố Slavyansk từ cao nguyên gần đó.
"Những trận pháo kích được nhằm vào các khu dân cư, do đó không thể ở trong các khu đó và khiến rất nhiều dân thường bị thương", một người dân ở Slavyansk nói.
Trong diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tố cáo chính quyền Kiev sử dụng lính đánh thuê nước ngoài đê đàn áp người dân miền Đông.
"Người Mỹ và các công ty tư nhân đang hướng dẫn và trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine chống lại nhân dân miền Đông", quan chức ngoại giao Nga nói.
Trước đó, tờ Der Spiegel của Đức báo cáo rằng tại Ukraine đang có khoảng 400 lính đánh thuê từ công ty an ninh của Mỹ 'Academi' (trước đây gọi là «Blackwater») đang hoạt động chống các lực lượng dân phòng ở miền Đông Ukraine. 

Phương Mai

Bình luận
vtcnews.vn