Quân đội Ukraine báo động, tùy viên quốc phòng Nga bị bắt

Thế giớiThứ Năm, 01/05/2014 11:07:00 +07:00

Tổng thống tạm quyền Ukraine cho biết, quân đội nước này được lệnh báo động toàn diện trước “mối đe dọa của một cuộc xâm lược từ Nga”.

Quyền Tổng thống Ukraine Aleksandr Turchinov cho biết, quân đội nước này được lệnh báo động toàn diện trước “mối đe dọa của một cuộc xâm lược từ Nga”.

“Tôi nhắc lại cho các bạn về mối đe dọa thực sự rằng, quân đội Nga sẽ mở ra một cuộc chiến tranh. Các lực lượng vũ trang của chúng ta đang được lệnh ở trong tình trạng báo động toàn diện”, ông Turchinov phát biểu trong cuộc họp hội đồng các lãnh đạo cấp địa phương ở Kiev hôm thứ 4 (30/4).
Tổng thống Ukraine thừa nhận khó kiểm soát tình hình miền Đông 
Đồng thời, ông còn kêu gọi các lãnh đạo tham gia buổi họp đẩy mạnh việc thành lập các đơn vị lực lượng chiến đấu trung thành với Kiev. “Chúng ta phải có chú trọng tới khả năng di chuyển nhanh các đơn vị chiến đấu để hỗ trợ cho các vùng khác trước mối đe dọa như vậy”, ông Turchinov nói.
Đặc biệt, vị quyền tổng thống của Ukraine lần đầu tiên lên tiếng về việc Kiev khó lòng nắm quyền kiểm soát tình hình ở miền đông.
Bên cạnh đó, ông cũng nhắc lại lời cảnh báo trước đó cho hay, một số đối tượng làm ở các cơ quan thực thi luật pháp “đang bắt tay với các tổ chức khủng bố”, tên mà Kiev hay dùng để ám chỉ những người biểu tình chống chính phủ hiện chiếm giữ tòa nhà chính quyền ở miền đông Ukraine. 
>> Video: Nổ súng, đụng độ dữ dội ở Ukraine
“Nhiệm vụ chính của chúng ta là để ngăn chặn sự tràn lan mối đe dọa khủng bố tới các khu vực khác của Ukraine”, ông Turchinov cho hay.
Ở một diễn biến khác, phương tiện truyền thông nước này dẫn lại tuyên bố của chính quyền Ukraine lâm thời rằng, nước này đã bắt giữ một tùy viên quốc phòng của Nga tại Kiev.

Kịch bản Crưm liệu có lặp lại ở các thành phố miền Đông Ukraine?

  • Không
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Theo Kienthuc.net.vn
Bình luận
vtcnews.vn