Quân đội Trung Quốc - Ấn Độ họp chỉ huy sau vụ phá trạm kiểm soát ở biên giới

Thế giớiThứ Hai, 14/09/2015 10:47:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ huy các cấp địa phương của quân đội Trung Quốc, Ấn Độ đóng tại biên giới sẽ nhóm họp hôm nay sau vụ binh lính hai nước đối đầu căng thẳng.

(VTC News) - Chỉ huy các cấp địa phương của quân đội Trung Quốc, Ấn Độ đóng tại biên giới sẽ nhóm họp hôm nay sau vụ binh lính hai nước đối đầu căng thẳng.

Căng thẳng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ bùng phát hôm 13/9 khi binh lính Ấn Độ phá hủy trạm kiểm soát mà họ cho là "do Trung Quốc xây dựng trái phép" ở biên giới. 
Quân đội Trung Quốc, Ấn Độ trong một cuộc gặp mặt ở biên giới
Quân đội Trung Quốc, Ấn Độ trong một cuộc gặp mặt ở biên giới 
Tờ Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc tố ngược lại rằng quân đội Ấn Độ đã "vượt qua tuyến tuần tra biên giới được cả hai nước thừa nhận, xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc". Báo này cũng nói trạm kiểm soát bị phá hủy được xây trên phần đất của Trung Quốc.
Theo tường thuật trên Hoàn Cầu thời báo, quân đội hai nước đóng tại khu vực Burtse Ladakh - nơi có trạm kiểm soát gây tranh cãi đã có cuộc đối đầu với nhau. Tuy nhiên, tin chi tiết về cuộc đối đầu không được nhắc tới.
Trong khi đó, truyền thông Ấn Độ nói "trạm kiểm soát trái phép" của Trung Quốc có gắn cả thiết bị thu năng lượng mặt trời và máy ảnh để ghi lại những hoạt động của quân đội Ấn Độ.
Binh lính Ấn Độ đóng ở biên giới với Trung Quốc
Binh lính Ấn Độ đóng ở biên giới với Trung Quốc 
Khu vực xảy ra vụ phá hủy trạm kiểm soát thuộc vùng đồng bằng Depsang, nơi đã xảy ra căng thẳng biên giới kéo dài 3 tuần giữa New Delhi và Bắc Kinh khi cả hai cùng điều động quân đội vào tháng 4/2013. 
Vụ việc được cho là bắt nguồn từ khi lính Trung Quốc tràn sang biên giới Ấn Độ và dựng trại tại đây.
Tờ Hoàn Cầu thời báo hôm nay dẫn lời một chuyên gia nghiên cứu chiến lược quốc tế của Trung Quốc nói: 'Đường biên giới tuần tra, kiểm soát giữa hai nước được xây dựng trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng tập quán của nhau. Tất nhiên, cũng có thể có khu vực 'giao thoa' giữa nhận thức hai bên khiến tình hình có thể phức tạp'.
Truyền thông Ấn Độ thì cho rằng Trung Quốc muốn chiếm khu vực kể trên để dễ bề kiểm soát hoạt động của quân đội Ấn Độ và tạo vành đai nối liền khu vực này với một số căn cứ quân sự của Pakistan trên cao nguyên Kasmir - quốc gia được coi là có mối quan hệ thân thiết với Bắc Kinh.

Văn Việt Võ (Theo Hoàn Cầu thời báo, The Indian Express)
Bình luận
vtcnews.vn