Quân đội Nga trang bị robot phá bom mới

Thế giớiThứ Bảy, 17/01/2015 08:01:00 +07:00

Ông Konstantin Smeshko chỉ huy lực lượng công binh Quân khu phía Nam của Nga nói tháng 2 tới, 2 hệ thống đầu tiên robot phá bom mới sẽ đến tay đơn vị công binh.

(VTC News) - Ông Konstantin Smeshko chỉ huy lực lượng công binh Quân khu phía Nam của Nga nói tháng 2 tới, 2 hệ thống đầu tiên robot phá bom mới sẽ đến tay đơn vị công binh.

Các hệ thống robot phát hiện và phá hủy bom mìn mới trước đó đã được thử nghiệm thành công tại vùng cao nguyên Kavkaz.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 
Hệ thống robot đa năng rà phá bom mìn Uran-6 là sản phẩm của Công ty cổ phần 766 UPTK.

Tổ hợp bao gồm thiết bị dành cho người điều hành và bộ máy tác chiến làm nhiệm vụ phát hiện, xác minh bom mìn, gửi thông tin đến người điều khiển và tiêu diệt đối tượng theo mệnh lệnh.

Mùa hè 2014, Uran-6 đã được thử nghiệm trên vùng núi Ingushetia. "Chúng tôi thu được những chỉ số hiệu suất tích cực", ông Smeshko nói và bổ sung rằng các thử nghiệm diễn ra ở vùng cao nguyên trong điều kiện mìn thật.

Tùng Đinh
(Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn