Quân đội Nga sẽ được trang bị những vũ khí siêu việt nào trong 7 năm tới?

Thế giớiThứ Tư, 06/12/2017 07:29:00 +07:00

Nga dự tính sẽ chi 315 tỷ USD đến năm 2025 để xây dựng kỷ nguyên vũ khí mới, trong 7 năm tiếp theo quân đội Nga sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm ký sắc lệnh tổng thống quyết định khoản ngân sách dành cho các lực lượng lục quân, không quân và hải quân Nga trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025.

Khoản ngân sách này sẽ được phân bổ cho việc chế tạo các loại vũ khí mới, trong đó có máy bay ném bom chiến lược PAK DA với khả năng phóng tên lửa có tầm bắn 5.000 km có thể tiêu diệt các mục tiêu khủng bố ở Trung Đông từ ngay trong nước Nga. Ngoài ra, khoản ngân sách này cũng được phân bổ cho việc sản xuất tiêm kích thế hệ 5 Su-57 cùng “siêu tăng” T-14 Armata.

Chiến hạm mới

Các chiến hạm tiên tiến sẽ được chế tạo, phần lớn là các tuần dương hạm tên lửa cỡ nhỏ mang theo tên lửa hành trình. Lớp tàu Đề án 22800 với công nghệ tàng hình hiện đang được chế tạo và sẽ có tổng cộng 18 chiến hạm kiểu này phục vụ trong hải quân Nga. Các chiến hạm này sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và Oniks.

5a214c8615e9f902926ccbe4

 Hộ vệ hạm cỡ nhỏ Grad Sviyazhsk phóng tên lửa hành trình Kalibr. (Ảnh: RIA Novosti)

Tuần dương hạm Đề án 22800 khiến cả thế giới kinh ngạc vào năm 2015 khi Hạm đội Caspi phóng một số lượng tên lửa Kalibr thẳng vào sào huyết của lực lượng khủng bố tại Syria. Những tên lửa nói trên vượt qua quãng đường 1.500 km, bay qua không phận Iran và Iraq trước khi đánh trúng mục tiêu.

Mỗi quả tên lửa được trang bị 500 kg thuốc nổ mạnh, khi phát nổ tạo ra hố có chiều rộng hàng trăm mét. Tên lửa hành trình Kalibr có tầm bắn lên tới 2.500 km với độ chính xác 30 m, điều này khiến chúng trở thành một trong những loại vũ khí chết người ở thời điểm hiện tại.

Hải quân Nga sẽ được trang bị các tàu ngầm diesel-điện và tàu ngầm hạt nhân mới với tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), cùng hàng loạt tàu hỗ trợ, tàu nghiên cứu bên cạnh các hộ tống hạm cỡ nhỏ và khu trục hạm cỡ nhỏ.

1059213152

 Tàu ngầm nguyên tử Knyaz Vladimir (Hoàng tử Vladimir) thuộc lớp tàu Đề án 955A Borei II của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Câu hỏi lớn nhất hiện tại là liệu Bộ Quốc phòng Nga có dự định chi tiền cho dự án tàu sân bay lớn nhất thế giới “Storm” hay không. Dự án này dự kiến sẽ tiêu tốn đến 7 tỷ USD, kích thước của tàu lớn ngang ngửa siêu tàu sân bay Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ và có khả năng mang theo 80 chiến cơ các loại.

Nếu được chế tạo, Storm sẽ trở thành căn cứ không quân trên biển có khả năng tự bảo vệ bởi các phi đội có mặt trên tàu. Diện tích sàn tàu ước tính là 14 km vuông, với 4 đường băng cho tiêm kích và máy bay ném bom.

Video: Sức mạnh "Quân đoàn Bắc Cực" của Nga

Chiến cơ mới

Lực lượng Không quân Nga sẽ được trang bị thêm chiến cơ Su-35 và Su-34, những chiến cơ từng thể hiện rất tốt trong các chiến dịch của quân đội Nga tại Syria. Bên cạnh đó, các phi công Nga còn có cơ hội sử dụng loại tiêm kích siêu linh hoạt Su-30SM, hiện đang được đội bay biểu diễn “Hiệp sĩ Nga” sử dụng trong những màn trình diễn không tưởng của họ.

5a214c9215e9f9029812ea22 3

 Tiêm kích Sukhoi Su-30SM. (Ảnh: GLP)

Ngoài ra, tiêm kích đa năng MiG-35 sẽ được sản xuất với số lượng không ít hơn 24 chiếc, nhiều khả năng loại tiêm kích này sẽ được trang bị trước tiên cho đội bay biểu diễn Strizhi của không quân Nga. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga dự kiến đầu tư thêm cho dự án chế tạo máy bay ném bom chiến lược PAK DA với khả năng phóng tên lửa hành trình.

Những vũ khí mới

Một trong những bổ sung quan trọng cho lực lượng Lục quân Nga là hệ thống phòng không S-500 Prometheus với tầm bắn 400 km. Sau khi hệ thống này được hoàn thiện, chúng sẽ thay thế vai trò của hệ thống S-400 Triumph.

5a214c8615e9f902926ccbe3 4

 Hệ thống phòng không S-400 Triumph. (Ảnh: Sergey Malgavko)

Hệ thống phòng không S-500 Prometheus có khả năng bắn hạ các mục tiêu ở độ cao 100 km so với bề mặt Trái Đất, đồng thời có khả năng cùng lúc bắn trúng 10 mục tiêu di chuyển với tốc độ khoảng 7 km/giây, ví dụ như các loại đầu đạn siêu âm của đối phương.

Quân đội Nga đang thay thế những loại xe tăng lỗi thời với siêu tăng T-14 Armata hiện đại. Đồng thời các loại xe bọc thép chở quân như Kyrganets-25 và Boomerang cũng nhằm trong kế hoạch trang bị sắp tới của quân đội Nga.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Nga
Bình luận
vtcnews.vn