Quân đội Myanmar cáo buộc nhóm vũ trang dân tộc sát hại 25 công nhân

Thời sự quốc tếThứ Hai, 14/06/2021 12:23:19 +07:00
(VTC News) -

Hôm 14/6, các phương tiện truyền thông do quân đội Myanmar kiểm soát đã cáo buộc một nhóm vũ trang dân tộc sát hại 25 công nhân xây dựng ở miền Đông nước này.

Theo Global New LightMyawaddy, những người đàn ông đang làm việc trên cầu Uhu Creek ở quận Myawaddy, gần biên giới với Thái Lan, thì bị bắt cóc khỏi công trường vào ngày 31/5. Nhóm những người bị bắt cóc còn bao gồm 10 trẻ em và 6 phụ nữ.

Các cơ quan truyền thông này cũng đăng tải hình ảnh về những gì có vẻ là 25 thi thể được đặt trong một khu rừng.

Reuters cho biết chưa liên hệ được với nhóm vũ trang Tổ chức quốc phòng Karen (KNDO) để yêu cầu bình luận. Người phát ngôn quân đội cũng chưa trả lời cuộc gọi yêu cầu bình luận thêm.

Quân đội Myanmar cáo buộc nhóm vũ trang dân tộc sát hại 25 công nhân - 1

(Ảnh minh họa)

Global New Light đưa tin rằng tổng cộng 7 thi thể đã được tìm thấy vào ngày 11/6, trong đó một người bị cháy và những người còn lại bị trói tay sau lưng. 18 thi thể khác được tìm thấy vào ngày 12/6.

"Các quan chức từ công trường xây dựng đã kiểm tra danh tính các thi thể để thông báo cho cha mẹ và người thân của họ", tờ báo cho biết.

Xung đột gia tăng ở miền đông Myanmar kể từ khi chính biến và tình hình bạo lực khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa ra đi.

KNDO nằm trong số các nhóm vũ trang dân tộc phản đối mạnh mẽ việc quân đội giành kiểm soát ở nước này. 

Theo các nhóm quan sát, 860 người thiệt mạng xung quanh các cuộc biểu tình phản đối quân đội kể từ chính biến tháng 2. Tuy nhiên quân đội đưa ra một con số khác thấp hơn nhiều.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp