Quân đội Mỹ lên kế hoạch cạnh tranh với Trung Quốc và Nga

Thế giớiChủ Nhật, 08/12/2019 12:09:00 +07:00

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 7/12 cho biết ông có kế hoạch chuyển trọng tâm của quân đội Mỹ sang cạnh tranh với Trung Quốc và Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã phác thảo các mục tiêu và ưu tiên chiến lược của Mỹ trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan, một cuộc họp mặt thường niên của chính phủ với các quan chức quân đội, ngành công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết, ông sẽ tập trung vào việc chuyển trọng tâm của quân đội Mỹ sang Trung Quốc và Nga. Ông cáo buộc Matxcơva và Bắc Kinh tìm kiếm "quyền phủ quyết" đối với các quyết định kinh tế và an ninh của các quốc gia nhỏ hơn.

Hôm 6/12, ông Esper cũng thừa nhận sẽ rất khó để di chuyển các nguồn lực ra khỏi Trung Đông để tăng sự tập trung vào Trung Quốc và Nga. Esper cho biết đang nghiên cứu các yêu cầu về việc phân bổ, cân bằng lại lực lượng cho các khu vực trên toàn cầu.

"Tham vọng của tôi là xem xét làm thế nào để chúng tôi rút các nguồn lực - quân đội và thiết bị - từ một số khu vực và đưa chúng trở lại Mỹ hoặc chuyển chúng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, Mark Esper nói hôm 6/12.

anh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (Ảnh: Reuters)

"Đó vẫn là tham vọng của tôi, nhưng tôi phải đối phó, đảm bảo rằng tôi ngăn chặn được xung đột ở Trung Đông", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói. "Tôi muốn có đủ lực lượng ở đó để đảm bảo" Mỹ không vướng vào cuộc xung đột vũ trang với Iran.

Ông Mark Esper cho biết ông đang thực thi các ưu tiên quốc phòng do người tiền nhiệm Jim Mattis đề ra. Kể từ khi ông Mattis từ chức năm ngoái để phản đối việc Tổng thống Donald Trump thúc đẩy việc rút quân khỏi Syria, tình hình Trung Đông thậm chí còn trở nên bất ổn hơn. Từ tháng 5, ít nhất 14.000 lính Mỹ bổ sung đã được gửi đến khu vực Vịnh Ba Tư do lo ngại về các hành động của Iran.

Syria đã trở thành một vấn đề phức tạp hơn đối với Washington, với việc lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã di chuyển vào các khu vực ở phía bắc - nơi các lực lượng quân đội Mỹ đã hợp tác với các chiến binh người Kurd Syria chống lại tàn IS. Ngoài ra, Iraq đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình dân sự và một cuộc đàn áp dữ dội của lực lượng an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cũng phủ nhận các thông tin cho rằng ông đang xem xét gửi thêm 14.000 quân tới Trung Đông, song thừa nhận lo lắng về sự bất ổn ở Iraq và Iran. Trong bài phát biểu hôm 7/12, Esper cũng chỉ ra rằng Teheran đang "nỗ lực gây bất ổn" trong khu vực.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn