Quân đội, Công an phối hợp giữ gìn an ninh quốc gia

Thời sựThứ Tư, 20/07/2016 17:33:00 +07:00

Sáng 20/7, diễn ra Hội nghị Giao ban giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016.

Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2016, lực lượng Công an và Quân đội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và từng địa phương, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành thảo luận

Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành thảo luận

Thông qua công tác phối hợp, hai lực lượng đã trao đổi, kiểm tra, xác minh nhiều thông tin có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng; qua đó giúp các lực lượng nắm, phân tích, dự báo đúng, sát tình hình; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng trên phạm vi cả nước.

Triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý cư trú, kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thẩm định tiêu chuẩn chính trị cho hơn 100 nghìn công dân gọi nhập ngũ, hơn 40 nghìn thí sinh đăng ký dự thi và các học viện, nhà trường Quân đội; phối hợp hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, các vùng biển, đảo…

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội nghị xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, chú trọng việc trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, vô hiệu hóa âm mưu của các thế lưc thù địch, phản động nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết trong lực lượng vũ trang.

C2

 Hội nghị giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sáng 20/7

Bên cạnh đó là tăng cường công tác vận động quần chúng; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Cuối cùng là làm tốt công tác tuyển quân, đào tạo huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, xử lý các tình huống khủng bố, bắt cóc con tin, chủ động ứng phó, giải quyết  kịp thời vụ việc phức tạp liên quan đến ANQG và TTATXN….

Hồng Pha
Bình luận
vtcnews.vn