Quân đội Anh xác nhận một số binh sĩ vắng mặt không phép, có thể đã đến Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 10/03/2022 14:16:46 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói bất cứ thành viên nghĩa vụ nào của lực lượng vũ trang đến chiến đấu ở Ukraine sẽ là phạm luật và bị truy tố.

Quân đội Anh đã xác nhận một số binh sĩ vắng mặt không phép và có thể đã đến Ukraine. Người phát ngôn quân đội nói với Sky News: “Chúng tôi biết về một số trường hợp cá nhân binh sĩ không tuân theo mệnh lệnh và đã vắng mặt không chính thức. Những người này có thể đã tự mình đến Ukraine”.

Quân đội Anh xác nhận một số binh sĩ vắng mặt không phép, có thể đã đến Ukraine  - 1

(Ảnh minh họa)

Người phát ngôn cho biết thêm: “Chúng tôi khuyến khích họ một cách tích cực và mạnh mẽ về việc quay trở lại Anh. Tất cả các thành viên nghĩa vụ đều bị cấm đến Ukraine cho đến khi có thông báo thêm, điều này áp dụng với bất cứ thành viên nào dù họ có đang nghỉ phép hay không. Những người đến Ukraine sẽ phải đối mặt với án kỉ luật và phạt hành chính”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói trước quốc hội rằng những thành viên nghĩa vụ của lực lượng vũ trang nếu đến Ukraine chiến đấu sẽ là phạm luật và bị truy tố khi quay về. Theo ông Wallace, “từ kinh nghiệm của tôi khi còn làm bộ trưởng an ninh, những người tham gia YPG (lực lượng của người Kurd ở Đông Bắc Syria) hay các tổ chức khác đều không có kết quả tốt”.

Ông nói: “Hơn nữa, như một số người có thể giờ đã biết, chính phủ Ukraine đã thể hiện rất rõ ràng: nếu bạn tình nguyện tham chiến, bạn buộc phải tham gia từ đầu đến cuối. Chứ không phải có mặt ở đó để chụp ảnh selfie trong vài tuần”.

Theo Sky News, đã từng có những câu hỏi đặt ra về vấn đề pháp lý của những người Anh ra nước ngoài chiến đấu trong các xung đột. Từ đầu căng thẳng Ukraine, các cơ quan chức năng Anh đã cảnh báo người dân không đến Ukraine và kêu gọi công dân nước này rời khỏi Ukraine.

Phương Anh(Nguồn: Sky News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp