Quân đội Ấn Độ, Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh Ngày chiến thắng phát xít

Thời sự quốc tếThứ Ba, 23/06/2020 18:42:12 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ của Nga hôm 24/6, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Nga tổ chức lễ duyệt binh ở Matxcơva nhằm tôn vinh chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh của nhân dân Nga -Xô. Chúng tôi đã mời Ấn Độ tham gia cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng, dự kiến ​​được tổ chức vào ngày 24/6.

Ấn Độ sẽ cử 75 binh sĩ từ 3 lực lượng vũ trang tới Matxcơva để tham gia sự kiện này”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo báo chí.

Quân đội Ấn Độ, Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh Ngày chiến thắng phát xít - 1

Nga tổ chức lễ duyệt binh Ngày chiến thắng vào ngày 24/6.

Ngoài ra, theo Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrei Denisov, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hoà và lãnh đạo quân đội nước này dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc có mặt tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ hôm 24/6.

Theo ông Andrei Denisov, hầu hết các thành viên trong phái đoàn của Trung Quốc đã có mặt tại Matxcova. Đội hình tham gia lễ duyệt binh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) gồm các quân nhân của Lực lượng mặt đất và không quân.

"Phái đoàn Trung Quốc gồm 105 người, trong đó 95 người thuộc đơn vị diễu binh", ông Andrei Denisov nói.

Bên cạnh Ấn Độ và Trung Quốc, 18 quốc gia khác, trong đó có Mỹ, Anh và Pháp sẽ cử quân tham gia lễ duyệt binh ngày mai.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng được tổ chức thường niên vào ngày 9/5. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19, lễ kỷ niệm năm nay được lùi tới ngày 24/6.

Hãng tin AFP cho biết, lễ duyệt binh hôm 24/6 đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của Tổng thống Vladimir Putin trước công chúng kể từ đại dịch COVID-19.

Hơn 13.000 binh sĩ, 200 phương tiện kỹ thuật quân sự sẽ tham gia lễ duyệt binh này, trong đó có hơn 20 mẫu vũ khí lần đầu ra mắt.

Thùy Linh- Châu Anh(Nguồn: TASS, themoscowtimes)
Bình luận
vtcnews.vn