Quân đội Ấn Độ thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược

Thế giớiThứ Bảy, 15/01/2011 06:53:00 +07:00

(VTC News) - Quân đội Ấn Độ đang chuẩn bị tiến hành cải tổ với quy mô lớn nhất trong lịch sử.

(VTC News) - Quân đội Ấn Độ đang chuẩn bị tiến hành cải tổ với quy mô lớn nhất trong lịch sử, với điểm nhấn là thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược, thành lập Quân đoàn tấn công miền núi.

Theo"Thời báo Ấn Độ" ngày 13/1 đưa tin, các nguồn tin cấp cao từ phía quân đội Bộ Quốc phòngẤn Độcho biết, quân đội Ấn Độ sắp bắt đầu tiến hành cải tổ có quy mô lớn nhất trong lịch sử, thời gian sớm nhất bắt đầu từ tháng 3 – 4/2011.

Quân đội Ấn Độ 

Kế hoạch cải tổ bao gồmthành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược, tăng cườngkhả năngtấn công cho quân đội, xóa bỏ nhiềucơ chếquản lýhiện hành thu nhỏ quy mô Bộ chỉ huy các cấp. Các biện pháp này cho thấy, đây sẽ làkế hoạch cải tổ quân đội lớn nhất trong lịch sử của quân đội Ấn Độ.

Cuộc cải tổ quy mô lớn lần trước của quân đội Ấn Độ diễn ra cách đây hơn 30 năm, quân đội Ấn Độ đã hoàn thành chuyển đổi sang đội quân cơ giới hóa.

Các nguồn tincho rằng, kế hoạchmớisẽcó nhiềusáng tạo. Đề xuất cải tổ quan trọngnhất chính là thiết lậpBộ Tư lệnh Chiến lược, hợp nhất 3quân đoàn.

Hiện nay, Ấn Độ đang xem xétđịa điểmxây dựng Bộ Tư lệnh Chiến lượcnày. Hiện có2lựa chọn: Một là,thành phốcổJaipurmiền bắcẤn Độ, đó là nơi đặt Trụ sở Bộ Tư lệnh Tây Nam; hoặc thành phố Puneở miền tâyẤn Độ, đó là Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Nam.

Một khi đưa ra quyết địnhcuối cùng, khu vực kiểm soát của những Bộ Tư lệnh này sẽ được sắp xếp lại. Các nguồn tin gợi mở cho biết, Jaipurnơithích hợpnhất.

Bộ Tư lệnh Tây NamJaipur được thành lập vàonăm 2005, do Bộ Tư lệnh phương Nam và phương Tây mỗi bộ thành lập riêng. Còn Bộ Tư lệnh Chiến lược mới sẽ có ý nghĩa là, quân đội Ấn Độ sẽ lại có 5 Bộ Tư lệnh, ngoài ra tăng thêm Bộ Tư lệnh Huấn luyện quân đội và Bộ Tư lệnh Chiến lược mới.

Bộ Tư lệnh Chiến lược cũng được tăng cường chức năng mới, đó là xây dựng mới Quân đoàn tấn công miền núi, và nó sẽ được bố trí ở biên giới Trung-Ấn. Nhưng việc thành lập một Quân đoàn tấn công miền núi cần phải được Ủy ban An ninh Nội các phê chuẩn.

Khánh Hưng(Theo Tân Hoa Xã)
Bình luận
vtcnews.vn