Quan chức y tế Anh: Số người chết do Covid-19 dưới 20.000 được coi là thành công

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 29/03/2020 09:12:24 +07:00
(VTC News) -

Quan chức Y tế hàng đầu Anh ngày 28/3 tuyên bố nước này có thể coi là đối phó thành công với đại dịch Covid-19 nếu có dưới 20.000 người thiệt mạng.

Quan chức Y tế hàng đầu Anh ngày 28/03 tuyên bố nước này có thể coi là đối phó thành công với đại dịch Covid-19 nếu có dưới 20.000 người thiệt mạng, trong bối cảnh Anh đã chính thức vượt qua mốc 1.000 ca chết người vì dịch.

Quan chức y tế Anh: Số người chết do Covid-19 dưới 20.000 được coi là thành công - 1

Giám đốc y tế của Cơ quan Y tế quốc gia Anh Stephen Powis. (Ảnh: The Times)

Trong buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 tại Anh chiều 28/03, khi được hỏi về nguy cơ nước Anh sẽ đi theo quỹ đạo dịch của các nước như Italy hay Tây Ban Nha, Giám đốc y tế của Cơ quan Y tế quốc gia Anh, Stephen Powis cho rằng, hiện nay tỷ lệ chết người của dịch Covid-19 tại Anh đang thấp hơn so với tính toán ban đầu.

Theo ông Powis, nguyên nhân chính là do người dân Anh đã chấp hành tốt các biện pháp hạn chế đi lại và tiếp xúc xã hội mà chính phủ Anh đã đặt ra. Ông Powis cũng khẳng định lại mục tiêu của chính phủ Anh là hạn chế số người thiệt mạng dưới 20.000 người.

“Như Cố vấn trưởng khoa học của chính phủ, ông Patrick Vallance nói gần đây, nếu có thể giữ số ca chết người dưới 20.000 thì nước Anh coi như đã đối phó thành công với đại dịch Covid-19.

Thời điểm này vẫn còn sớm nhưng các nhà khoa học đang làm việc với chính phủ để điều chỉnh các dự đoán so với cách đây vài tuần, dựa trên các diễn biến thực tế của dịch tại nước Anh hiện nay”- ông Powis cho biết.

Video: Người Anh mua đồ tích trữ trong dịch Covid-19

Trong ngày 28/3, số liệu chính thức công bố cho thấy, nước Anh đã vượt qua cột mốc 1.000 ca tử vong vì dịch Covid-19 khi có thêm 260 người thiệt mạng, con số cao nhất trước đến nay trong một ngày. Tổng cộng, nước Anh đã có 1.019 bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19 và trên 17.000 ca mắc bệnh.

Dự kiến trong đầu tuần tới, bệnh viện dã chiến đầu tiên được xây dựng tại một trung tâm triển lãm ở thủ đô London sẽ đi vào hoạt động và hai bệnh viện mới sẽ được khởi công tại các thành phố Manchester và Birmingham.

Quang Dũng(VOV-Paris)
Bình luận
vtcnews.vn