Quan chức Y tế Anh: Lệnh phong tỏa toàn quốc có thể kéo dài 6 tháng

Thời sự quốc tếThứ Hai, 30/03/2020 07:14:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Giám đốc Cơ quan Y tế cộng đồng Anh Jenny Harries cảnh báo lệnh phong tỏa có thể kéo dài 6 tháng nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 ở nước này.

Phó Giám đốc Cơ quan Y tế cộng đồng Anh Jenny Harries cho biết, Chính phủ Anh sẽ xem xét hiệu quả của lệnh phong tỏa trong ba tuần tiếp, cho rằng vẫn còn quá sớm để biết lệnh phong tỏa có thực sự làm giảm sự lây lan của dịch Covid-19 ở nước này hay không.

"Hiện giờ, chúng ta không nên trở lại với lối sống bình thường, điều đó là mạo hiểm. Nếu dừng lại, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ bị lãng phí và chúng ta có thể thấy một đỉnh dịch thứ hai", Phó Giám đốc Cơ quan Y tế cộng đồng Anh Jenny Harries cho hay.

"Thời gian này có thể kéo dài trong 6 tháng. Chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả của lệnh phong tỏa sau 3 tuần. Chúng ta cần tiếp tục làm những gì đang làm, cho đến khi chắc chắn rằng có thể điều chỉnh dần một số biện pháp và từng bước đưa tất cả chúng ta trở lại cuộc sống bình thường", Jenny Harries cho biết thêm.

Quan chức Y tế Anh: Lệnh phong tỏa toàn quốc có thể kéo dài 6 tháng - 1

Phó Giám đốc Cơ quan Y tế cộng đồng Anh Jenny Harries. (Ảnh Reuters)

Lời cảnh báo của bà Jenny Harries được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson chuyển tải thông điệp đến 30 triệu hộ gia đình ở Anh, kêu gọi tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch Covid-19.

“Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn. Tại thời điểm khẩn cấp quốc gia, tôi khuyên bạn, xin hãy ở nhà, bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe (NHS) và cứu lấy mạng sống của mình”, Thủ tướng Boris Johnson cho hay.

Hiện số lượng xét nghiệm virus corona tại Anh đã đạt 10.000 mẫu mỗi ngày, Chánh Văn phòng Nội các Anh Michael Gove cho biết. Các nhà chức trách Anh cũng đang cố gắng để có thêm nhiều máy thở phục vụ cho bệnh nhân.

Video: Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiễm virus corona

Anh đã đặt hàng hàng nghìn thiết bị y tế được sản xuất bởi các tập đoàn bao gồm Ford (F.N), Airbus (AIR.PA) và Rolls-Royce (RR.L).

Việc kêu gọi tập đoàn công nghiệp tham gia chống dịch giống hệt nỗ lực trong Thế chiến II của Anh. Bộ trưởng Nhà ở, Robert Jenrick, cho rằng nước Anh hiện ở trong tình huống khẩn cấp khi các trung tâm điều phối chiến lược được thành lập. “Đây là bước đi chưa từng có trong thời bình”, Robert Jenrick nói.

Bộ Y tế Anh cho biết, đến nay nước này đã ghi nhận 19.522 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 1.228 trường hợp thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: France24, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn