Quan chức Trung Quốc, Nga gặp mặt bày tỏ phản đối Mỹ và EU

Thời sự quốc tếThứ Ba, 23/03/2021 19:42:18 +07:00
(VTC News) -

Tại cuộc gặp mặt hôm 23/3, Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga khẳng định quan hệ chặt chẽ giữa hai nước và phản đối lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga, Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bác bỏ các cáo buộc của Mỹ và phương Tây với Nga, Trung Quốc. Các ngoại trưởng cho biết hai nước đang nỗ lực để đạt được tiến bộ toàn cầu về các vấn đề đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.

Quan chức Trung Quốc, Nga gặp mặt bày tỏ phản đối Mỹ và EU - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AP)

Ông Vương Nghị chỉ trích các biện pháp trừng phạt do liên minh châu Âu (EU), Anh, Canada và Mỹ đưa ra nhằm vào các quan chức Trung Quốc vì vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương.

Các quốc gia nên hợp tác với nhau để phản đối tất cả các hình thức trừng phạt đơn phương. Những biện pháp này sẽ không được cộng đồng quốc tế chấp nhận", ông Vương nói.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây đang khiến quan hệ Nga - Trung Quốc gần gũi hơn, đồng thời cáo buộc phương Tây “áp đặt quy tắc của riêng họ lên các nước khác”.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, hai ngoại trưởng cho biết các quốc gia không nên tìm cách áp đặt hình thức dân chủ của mình lên bất kỳ nước nào khác.

Việc can thiệp vào nội bộ của một quốc gia có chủ quyền với lý do thúc đẩy nền dân chủ là không thể chấp nhận được”, tuyên bố viết.

Thứ hai (22/3), Trung Quốc đáp trả hành động của của EU bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 10 cá nhân và 4 tổ chức châu Âu bị cho là làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc và “truyền bá thông tin sai lệch một cách ác ý”. Các cá nhân này bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, Hong Kong, Macao và bị cấm tham gia giao dịch tài chính với các tổ chức thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc họp đầu tiên ở thành phố Nam Ninh, miền nam Trung Quốc hôm 22/3, hai ngoại trưởng cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc của các nước khác và thúc giục nước này tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran. Cả Nga và Trung Quốc đều có quan hệ mật thiết với Tehran, do vậy hai bên có chung cách tiếp cận chống lại bất kỳ phe đối lập chính trị nào.

Nga đã chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây trong nhiều năm qua vì chiếm giữ bán đảo Crimea, ủng hộ phe ly khai ở Ukraine và các cuộc đàn áp nhằm vào những người chỉ trích chính phủ nước này.

Trần Trang(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp