Quan chức sở Y tế chi tiền hát karaoke sai quy định

Thời sựThứ Hai, 10/06/2013 10:42:00 +07:00

Ông Tiền sử dụng tiền chi tiếp khách quá nhiều (từ năm 2006-2012 gần 1,7 tỉ đồng) gây lãng phí, trong đó chi 2,4 triệu đồng hát karaoke sai quy định.

UBND tỉnh Bình Phước vừa có thông báo kết luận về những sai phạm liên quan đến ông Huỳnh Kim Tiền, phó giám đốc Sở Y tế kiêm hiệu trưởng Trường trung cấp Y tế Bình Phước, từ kết quả xác minh qua đơn thư tố cáo.

Kết quả thanh tra xác định ông Tiền sai phạm trong việc tiếp nhận, tuyển dụng và chi trả lương cho cán bộ không đúng quy trình, sử dụng tiền chi tiếp khách quá nhiều (từ năm 2006-2012 gần 1,7 tỉ đồng) gây lãng phí, trong đó chi 2,4 triệu đồng hát karaoke sai quy định; mua văn phòng phẩm từ năm 2006-2012 trên 3,3 tỉ đồng, trong đó có nhiều khoản dự trù do các cá nhân tự đề xuất, gây lãng phí; “ém” 12 triệu đồng học bổng cấp cho tám học sinh từ nguồn tài trợ.

Đáng chú ý từ năm 2006 đến giữa năm 2012, mặc dù không tham gia giảng dạy một tiết học nào nhưng ông Tiền vẫn nhận hơn 140 triệu đồng tiền đứng lớp, vượt giờ...

UBND tỉnh yêu cầu ông Tiền tổ chức thu hồi các khoản chi chưa đúng, hoàn trả cho nhà trường; yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế chỉ đạo ông Tiền báo cáo kiểm điểm theo các nội dung đã kết luận, phương hướng khắc phục hậu quả, báo cáo về tỉnh trước ngày 15/6 để xử lý.




Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn