Quan chức Philippines: Có thể 10.000 người đã chết

Thế giớiChủ Nhật, 10/11/2013 08:46:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin RT nói ước tính đã có 10.000 người chết chỉ ở riêng tỉnh Leyte, nơi bị tàn phá dữ dội nhất do siêu bão Haiyan ở Philippines.

(VTC News) - Hãng tin RT nói ước tính đã có 10.000 người chết chỉ ở riêng tỉnh Leyte, nơi bị tàn phá dữ dội nhất do siêu bão Haiyan ở Philippines.

Elmer Soria, một quan chức tỉnh Leyte nói với Reuters cơn bão đã tàn phá 80% các công trình của tỉnh này khi nó quét qua Philippines.

Soria nói: "Chúng tôi đã có một cuộc họp trong đêm 9/11 với thống đốc và các quan chức khác. Thống đốc cho biết con số ước tính của họ là 10.000 đã chết".

siêu bão
Gió bão mạnh kinh hoàng của Haiyan tấn công Philippines 

Trước đó, Hội chữ thập đỏ Philippines đã công bố 1.200 người xác nhận đã chết do siêu bão Haiyan. Nhưng Bộ trưởng nội vụ Philippines Mar Roxas nói còn quá sớm để công bố con số cuối cùng.

Roxas nói với AP: "Các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục nhưng chúng tôi dự đoán con số thương vong sẽ cao. Tất cả các hệ thống thông tin, liên lạc đã bị phá hủy, truyền thông ngừng hoạt động và chúng tôi không liên lạc được với những người bị cô lập".
>> Sau bão Haiyan, xác chết nằm rải rác trên đường

Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là các hòn đảo phía Đông Leyte và Samar, nơi hứng chịu đầu tiên khi Haiyan đổ bộ.

Theo đánh giá của RT, gần như toàn bộ nhà cửa của thành phố Tacloban, nơi có 220.000 dân sinh sống đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó có rất nhiều thi thể vô danh vẫn còn nằm la liệt trên các con đường.
Siêu bão Haiyan được xếp cấp 5, cấp cao nhất theo thang bão Saffir-Simpson, đơn vị đo dành cho các siêu bão, vượt quá sức mạnh của các loại bão và bão nhiệt đới thông thường. Theo RT, Haiyan đã gây ra thiệt hại với 36 tỉnh của Philippines với sức gió lên đến 315km/h.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn