Quan chức ngoại giao Mỹ, Nga lần đầu gặp mặt sau căng thẳng trong hôm nay

Thế giớiThứ Sáu, 20/04/2018 12:05:00 +07:00

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đại sứ Nga tại Mỹ và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp kín vào ngày 20/4.

Theo lịch trình được công bố, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon sẽ gặp đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 20/4 tại toà nhà Bộ Ngoại giao. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào khoảng 10 giờ tối 20/4 (giờ Việt Nam).

Trước đó, 19/4 Nhà Trắng thông báo cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và Đại sứ Nga Anatoly Antonov gặp mặt và thảo luận một loạt các vấn đề trong đó có xung đột ở Ukraine và Syria.

anatoly

 Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Ảnh: Sputnik)

Trong cuộc gặp, ông Bolton tái khẳng định cả Nga và Mỹ đều quan tâm đến cải thiện mối quan hệ, nhưng vẫn cần giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, nghi vấn sử dụng vũ khí hóa học ở Anh cũng như tình hình căng thẳng ở Ukraine và Syria.

Đại sứ Nga Anatoly Antonov từng nói Nga và Mỹ cần hợp tác với nhau để củng cố an ninh quốc tế, cho rằng sự hợp tác này phù hợp với lợi ích của cả người Nga và người Mỹ.

Video: Trung tâm nghiên cứu thuốc Syria sau khi bị không kích

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn